Mỹ xây nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên sau 30 năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (16/2) công bố khoản vay đảm bảo hơn 8 tỷ USD từ ngân sách liên bang, nhằm bắt đầu quá trình xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử

KTĐT - Tổng thống Mỹ  Barack Obama hôm qua (16/2) công bố khoản vay đảm bảo hơn 8 tỷ USD từ ngân sách liên bang, nhằm bắt đầu quá trình xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử mới đầu tiên ở nước này trong 3 thập kỷ qua.

Tổng thống Barack Obama đang công bố khoản vay đảm bảo cho dự án xây hai nhà máy điện hạt nhân mới ở bang Georgia - ảnh: Getty Images

Hai nhà máy điện hạt nhân mới của Mỹ sẽ được xây dựng tại bang Georgia và do Công ty điện Miền nam đầu tư.

Tổng thống Obama cho biết các nhà máy này sẽ “an toàn và sạch”, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai của đất nước. Trong khi đó, kể từ vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island năm 1979, Mỹ chưa xây thêm nhà máy điện nguyên tử nào.

Cũng theo ông Obama, dự  án xây hai nhà máy điện nguyên tử nói trên sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong ngành xây dựng trong 8 năm tới và tiếp theo đó khi hai nhà máy đi vào hoạt động sẽ có thêm hàng trăm vị trí làm việc mới “có khoản lương hậu hĩnh”. Hai lò phản ứng mới phục vụ cho hai nhà máy sẽ được xây dựng tại chính một cơ sở hạt nhân đang tồn tại ở bang Georgia.

Công ty điện miền nam Mỹ cho biết dự án này sẽ tạo ra khoảng 3000 việc làm trong ngành xây dựng và sẽ có 850 người làm việc cố định sau khi hai nhà máy khánh thành. Mỹ hiện có 104 lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động tại 31 bang, cung cấp một phần năm sản lượng điện của nước này. Trong khi đó trên thế giới đang có 56 nhà máy điện hạt nhân mới đang được xây dựng.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần