Năm 2022 sẽ chứng kiến đại dịch Covid-19 trở thành "bình thường mới"?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

"Do tính chất thay đổi thường xuyên và khó lường của virus corona; có thể sẽ không có tiêu chuẩn chính thức cho thời điểm đại dịch kết thúc hay khi nào bình thường mới bắt đầu."

Ngay cả sau khi các ca nhiễm Covid-19 giảm xuống từ mức cao kỷ lục hiện tại, không chắc Mỹ- chưa nói đến thế giới - sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn loại dịch bệnh.

Các chuyên gia cho rằng năm 2022 sẽ chứng kiến những dấu mốc mới của người dân trên thế giới để thích nghi với đại dịch. Ảnh: Shutterstock
Các chuyên gia cho rằng năm 2022 sẽ chứng kiến những dấu mốc mới của người dân trên thế giới để thích nghi với đại dịch. Ảnh: Shutterstock

Năm 2022 đánh dấu mốc mới cho đại dịch Covid-19?

Tuy nhiên chắc chắn sẽ có ngày dịch bệnh sẽ không còn là đại dịch nữa, khi số ca nhiễm không còn nằm ngoài tầm kiểm soát và các bệnh viện không còn quá tải bệnh nhân.

Nhiều chuyên gia dự đoán dịch bệnh sẽ không khác cúm mùa. Một số chuyên gia cho rằng Mỹ có thể đã qua đỉnh số ca nhiễm Omicron vào cuối tháng 1/2022.  

“Năm 2022 có thể là thời điểm virus corona trở thành "một phần của cuộc sống thường nhật", CNN dẫn lời ông Ofer Levy -Giám đốc Chương trình Vaccine tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ).

Có khả năng làn sóng bệnh dịch sẽ kết thúc . Tình hình vào thời điểm mùa xuân và mùa hè sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại nhưng số ca nhiễm có thể sẽ tăng trở lại vào mùa thu-đông cùng với một loạt căn bệnh theo mùa khác. Đó sẽ trở thành một chu kỳ bệnh dịch, theo Giám đốc Levy.

Do tính chất thay đổi thường xuyên và khó lường của virus corona; có thể sẽ không có tiêu chuẩn chính thức cho thời điểm đại dịch kết thúc hay khi nào bình thường mới bắt đầu, CNN dẫn lời Arnold Monto, GS dịch tễ học tại Đại học Michigan (Mỹ). 

"Tất cả những điều này không dựa trên các quy tắc mà dựa trên hành động của chúng ta nhằm kiểm soát sự bùng phát", theo GS Monto. "Điều rất khác biệt ở đây là vaccine của chúng ta hiệu quả hơn nhiều so với thường thấy."

Đó là tin tốt. Tin xấu đi kèm với đó là khả năng thay đổi và phát triển của virus.

Không ai có thể dự đoán tương lai của Covid-19 sẽ ra sao, đặc biệt là với khả năng xuất hiện thêm các biến thể, như Delta và Omicron, có thể làm thay đổi quỹ đạo bệnh dịch.  

"Với sự thay đổi trong các mô hình lây nhiễm do sự xuất hiện của các biến thể - tôi gọi đó là cuộc diễu hành của các biến thể - giờ đây chúng ta thấy sự lây lan rộng rãi hơn trên toàn cầu. Điều này khiến việc tuyên bố kết thúc đại dịch trở nên khó khăn hơn", TS Monto nói. "Do mô hình lây lan đã thay đổi, khả năng những đợt bùng phát vẫn có thể còn đe dọa thế giới trong thời gian tới”.  

“Dõi theo và chờ đợi”

Các giới chức y tế công cộng khác dự đoán rằng trong tương lai, thế giới có thể theo dõi sự lây lan của SARS-CoV-2, tương tự như diễn biến của cúm mùa.

Theo GS Monto, chúng ta phải "dõi theo và chờ đợi" giai đoạn đặc hữu của virus Corona. “Đặc hữu” có nghĩa là một căn bệnh thường xuyên xuất hiện trong một quần thể nhưng không ảnh hưởng đến một số lượng lớn một cách đáng báo động, như thường thấy trong một đại dịch.

Ngay cả vào đầu năm 2020, khi đại dịch đang bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới đã dự đoán rằng loại virus này "có thể trở thành một loại virus đặc hữu khác trong cộng đồng" và không bao giờ biến mất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần