Nga cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kịch bản mở rộng chiến dịch quân sự của Nga sẽ phụ thuộc vào những vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Ngày 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vạch ra các khả năng Mosscow mở rộng hoạt động quân sự ở Ukraine, nhấn mạnh quá trình thực hiện chiến dịch sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik

“Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí sẽ được cung cấp” - RT dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang hôm 21/2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo: "Chúng tôi muốn nói rõ rằng phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa bao nhiêu, thì chúng tôi buộc phải đẩy lùi mối đe dọa khỏi biên giới của chúng tôi xa bấy nhiêu".

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022. Moscow nhiều lần hối thúc phương Tây ngừng viện trợ khí tài cho Kiev vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng, trong khi không thể thay đổi cục diện chiến trường.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow coi việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine là sự can dự ngày càng tăng của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Về phần mình, Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí tầm xa để tiến hành chiến dịch phản công, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ. Chính quyền Kiev tuyên bố, hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow đồng ý rút hết quân và khôi phục đường biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Gần đây, các nước phương Tây đã cam kết cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu hạng nặng. Tuy nhiên, mới đây, Mỹ và Anh cho biết sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine trong thời gian tới. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng máy bay chiến đấu này “không phải vũ khí chính” mà quân đội Ukraine cần vào lúc này. 

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev hôm 26/2 nói rằng quyết định của Berlin về việc gửi xe tăng Leopard 2 cho Kiev là cực kỳ nguy hiểm vì việc này sẽ làm leo thang xung đột.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định này đã "vi phạm một quy tắc không thể lay chuyển, được coi là nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Đức trong những thập kỷ sau chiến tranh và quy định cấm cung cấp vũ khí của Đức cho các khu vực xung đột".

Trước đó, hôm 25/1 vừa qua, chính phủ Đức thông báo sẽ hỗ trợ Ukraine 14 xe tăng Leopard 2 và cho phép tái xuất khẩu những chiếc xe tăng này từ các quốc gia khác. Sau đó, ngày 7/2, chính quyền Berlin đã phê duyệt kế hoạch chuyển giao cho Ukraine 178 xe tăng Leopard 1A5 từ kho dự trữ  quốc phòng. Theo Bộ Quốc phòng Đức, dự kiến các xe tăng của Đức sẽ được chuyển đến Ukraine chậm nhất vào tuần cuối cùng của tháng 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần