Nga cảnh báo Mỹ hậu quả khi “phớt lờ” quan ngại an ninh của Moscow

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mỹ có thể tránh được những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington phản ứng tích cực với các đề xuất đảm bảo an ninh của Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 21/1 có cuộc gặp gỡ trực tiếp ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 21/1 có cuộc gặp gỡ trực tiếp ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 21/1 có cuộc gặp gỡ trực tiếp ở Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine và các đề xuất an ninh mà Nga công bố tháng trước.

Theo Reuters, tuy cuộc hội đàm không đạt kết quả đột phá nào song hai ngoại trưởng nhất trí duy trì đối thoại để tìm hướng giải quyết cho tình trạng căng thẳng hiện nay tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm ở Geneva, Ngoại trưởng Blinken cho biết cuộc đối thoại diễn ra “thẳng thắn và thực chất”. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ sẽ chia sẻ các ý tưởng bằng văn bản với Nga vào tuần tới, đồng thời hy vọng có thêm các biện pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine sau cuộc hội đàm tại Geneva.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Dựa trên các cuộc đối thoại mà hai bên đã thực hiện trong tuần trước cũng như tại Geneva ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng hai bên có những cơ sở và cách thức để giải quyết các mối quan tâm chung về vấn đề an ninh”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng "nhanh chóng và mạnh mẽ" nếu Nga tấn công Ukraine. Ông Blinken nói rằng các bên có thể lựa chọn một trong hai con đường: con đường ngoại giao dẫn đến hoà bình và con đường xung đột dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cùng sự lên án của cộng đồng quốc tế. “Con đường ngoại giao sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn”, Bộ trưởng Blinken nói.

Trong khi đó, hãng Tass đưa tin trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng việc Washington bỏ qua những lo ngại pháp lý của Nga sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc hội đàm ở Geneva, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Washington có thể tránh được điều này nếu phản ứng tích cực với các dự thảo thỏa thuận của chúng tôi về đảm bảo an ninh. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản từ phía Mỹ vào tuần tới".

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng “quả bóng đang ở phía Washington". Theo nhà ngoại giao Nga, cuộc gặp giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ "cởi mở và có ích". Đồng thời, Ngoại trưởng Nga lưu ý thêm rằng các cuộc đàm phán có đạt được tiến triển hay không còn phụ thuộc vào việc phản hồi bằng văn bản từ Washington đối với các yêu cầu an ninh của Moscow. Các yêu cầu của Nga bao gồm việc NATO ngừng mở rộng về phía đông và cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ được phép tham gia liên minh quân sự này.

Ông Lavrov một lần nữa tái khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow kỳ vọng "cảm xúc các bên sẽ nguội bớt", nhấn mạnh nước này không phải mối de dọa với bất cứ bên nào.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết Nga và Mỹ có thể tổ chức một cuộc đàm phán khác vào tháng tới để trao đổi về các đề xuất bảo đảm an ninh của Nga.