Nga cảnh báo phương Tây có nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp với Moscow

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine hiện đã lên tới 42,3 tỷ USD, trong đó Mỹ cung cấp 28,3 tỷ USD.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến tới gần nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp với Moscow khi liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian qua.

Theo hãng tin Tass, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ quân sự cho Kiev đang đưa liên minh này đến gần ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo: "Các nước NATO dường như đang chạy đua với nhau trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho chính quyền Kiev, bằng cách cung cấp thông tin tình báo, đào tạo binh sĩ và ban hành hướng dẫn về cách tiến hành các hoạt động tác chiến. Điều này khiến NATO ngày càng tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga".

Bà Zakharova lưu ý thêm rằng nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine hiện đã lên tới 42,3 tỷ USD, trong đó Mỹ cung cấp 28,3 tỷ USD.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) trong việc gia tăng hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới. Bà Bà Zakharova cho rằng, quyết định của EU nhằm tạo ra một phái đoàn hỗ trợ quân sự cho Kiev đã khiến cho liên minh này  trở thành một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine.

"Vào ngày 17/10, các Bộ trưởng Ngoại giao EU đã nhất trí thành lập một phái đoàn hỗ trợ quân sự của EU tới Ukraine. Phái đoàn này sẽ bắt đầu được triển khai trong tháng tới với mục tiêu là trong hai năm, có kế hoạch đào tạo hơn 15.000 quân nhân Ukraine ở nhiều cấp chỉ huy khác nhau. EU phân bổ gần 107 triệu euro cho việc này, diễn biến chắc chắn khiến EU trở thành một bên trong cuộc xung đột" - bà Zakharova nhấn mạnh.

Quan chức ngoại giao Nga cũng nhắc lại cuộc họp thứ 6 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine được tổ chức tại Bỉ hôm 12/10 đã dẫn đến quyết định viện trợ cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại, gần 1.500 tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Theo bà Zakharova, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine tới nay, NATO đã gửi cho Ukraine ít nhất 300 xe tăng, 130 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe bọc thép chở quân, 450 đơn vị xe bọc thép khác, 700 hệ thống pháo, bao gồm nhiều hệ thống rocket phóng loạt và súng cối, 5.000 tên lửa phòng không cơ động và 80.000 hệ thống rocket chống tăng và súng phóng lựu, 160.000 vũ khí nhỏ, 800.000 quả pháo và đạn dược, 90 triệu viên đạn.

"Và sau tất cả những nỗ lực viện trợ này, chính phủ các nước EU đã yêu cầu công dân của họ tắm ít hơn và giảm sưởi ấm nhiều hơn bởi vì tình hình trở nên khó khăn. Chúng tôi biết số tiền này đang đi đâu, và hiện tại công dân của các quốc gia EU này cũng nắm rõ" - bà Zakharova nhắc tới cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang phải đối mặt.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc rằng, từ lâu, Mỹ đã vượt qua mọi ranh giới đỏ do Moscow đặt ra.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, Đại sứ Antonov cho biết, quan hệ Nga-Mỹ đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. “Tôi phải thừa nhận rằng không có thay đổi nào xảy ra trong những lời hùng biện của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và quan trọng nhất là Lầu Năm Góc. Mỹ vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là gây sức ép với Nga, áp đặt các lệnh trừng phạt mới, nhằm đánh đổ nước Nga" - ông Antonov cáo buộc.