Nga cảnh báo sẽ đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tiên tiến ở châu Âu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow không loại trừ khả năng có hành động đáp trả nếu Mỹ đe dọa sự cân bằng an ninh ở châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Hãng RT đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 10/1 cảnh báo những người đồng cấp Mỹ rằng một số hình thức đáp trả quân sự đối với việc Mỹ đồn trú vũ khí tiên tiến ở châu Âu có thể khả thi trong tương lai. 

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh rằng nếu NATO tiếp tục triển khai các khả năng mới về vũ khí, “vốn đang được phát triển rất nhanh ở Mỹ”, quân đội Nga có thể đáp trả theo cách “gây thiệt hại chắc chắn và không thể tránh khỏi cho an ninh Mỹ và các đồng minh châu Âu”.

Phát biểu với báo chí sau khi tham dự cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Nga về đảm bảo an ninh tại Geneva, Thứ trưởng Ryabkov cho biết đến nay, vẫn chưa có tiến triển nào về các đề xuất của Nga nhằm kiềm chế sự mở rộng của NATO.

Thứ trưởng Ryabkov lưu ý thêm rằng quả bóng hiện đang ở sân của NATO và phải có một “bước đi thực sự” để tìm ra điểm chung với Nga.

“Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ thể hiện trách nhiệm tối đa vào lúc này. Không nên đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến khả năng gia tăng đối đầu” - ông Rabkov nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng nỗ lực “đáng kể “đã được thực hiện để thuyết phục người Mỹ rằng "chơi với lửa” không có lợi cho họ.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga sẽ xem xét các bước tiếp theo về đảm bảo an ninh sau các cuộc đàm phán với NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) vào ngày 12 và 13/1.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov ngày 10/1 đã bắt đầu các cuộc đàm phán an ninh trong tuần này. Phía Mỹ nói rằng hai bên đã không đạt được đột phá nào trong đàm phán liên quan tới cuộc khủng hoảng biên giới ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov ngày 10/1 đã bắt đầu các cuộc đàm phán an ninh trong tuần này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov ngày 10/1 đã bắt đầu các cuộc đàm phán an ninh trong tuần này.

Thứ trưởng Wendy Sherman cho biết bà không rõ liệu Nga có thực sự muốn xuống thang tình hình với Ukraine hay không, mặc dù cuộc đối thoại diễn ra một cách thẳng thắn. Bà Sherman cho biết Mỹ kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng nhưng Washington không đưa ra bất kỳ một khung thời gian cho bất kỳ vấn đề nào.

Trong khi đó, Thứ trưởng Sergei Ryabkov khẳng định Moscow không có ý định thực hiện hành động quân sự bất kể các mối quan ngại của Mỹ về việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraine. Ông nhấn mạnh mọi hoạt động huấn luyện chiến đấu của quân đội Nga đều diễn ra trên lãnh thổ của Nga do đó không có lý do gì phải lo ngại về các hành động leo thang.

Cuộc gặp ngày 10/1 được tổ chức trong khuôn khổ Đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga vốn được lãnh đạo hai nước nhất trí tiến hành hồi tháng 6 năm ngoái. Đây được coi là một diễn đàn để hai nước trực tiếp giải quyết các mối quan ngại về an ninh và thảo luận các giải pháp phù hợp.

Đây cũng là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 3 cuộc gặp diễn ra trong tuần này liên quan tới vấn đề Ukraine. NATO và Nga sẽ tiến hành đàm phán ngày 12/1 tại Brussels và tiếp đó là cuộc gặp giữa Nga và OSCE một ngày sau đó ở Vienna, Áo.