Nga cảnh báo sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Kazakhstan

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin cảnh báo các quốc gia không nên can thiệp vào tình hình nội bộ bất ổn hiện nay tại Kazakhstan, đồng thời khẳng định, nước này có thể tự giải quyết các vấn đề của mình.

Hãng thông tấn RIA ngày 5/1 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Kazakhstan có thể giải quyết được các vấn đề nội bộ của nước này, và điều quan trọng là không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Nhân viên an ninh trực tại văn phòng thị trưởng TP Almaty, Kazakhstan do lo ngại các cuộc biểu tình quá khích hôm 5/1/2022. Ảnh: Reuters
Nhân viên an ninh trực tại văn phòng thị trưởng TP Almaty, Kazakhstan do lo ngại các cuộc biểu tình quá khích hôm 5/1/2022. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Peskov, Kazakhstan không yêu cầu Nga hỗ trợ giải quyết vấn đề bất ổn khiến chính phủ nước này phải từ chức hôm 5/1.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở quốc gia láng giềng Kazakhstan và kêu gọi các bên tiến hành đối thoại trong bối cảnh tình trạng bất ổn chưa từng thấy đã vượt tầm kiểm soát ở quốc gia Trung Á này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow ủng hộ một giải pháp hòa bình cho tất cả các vấn đề trong khuôn khổ pháp lý và hiến pháp cũng như thông qua đối thoại, chứ không phải bằng các hành động bạo loạn đường phố hay vi phạm pháp luật. Nga hy vọng tình hình tại Kazakhstan có thể sớm trở lại bình thường.

Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở tỉnh Mangistau, cũng như tại thành phố Aktau và một số thành phố khác của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. An ninh bất ổn đã buộc Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Mangistau, thành phố Almaty và mới đây là tại thủ đô Nur-Sultan.

Trước đó cùng ngày 5/1, Tổng thống Tokayev đã chấp thuận để chính phủ nước này từ chức, song chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho tới khi nội các mới được thành lập.

Theo Reuters, tối 5/1 (giờ địa phương), Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trước tình hình bạo lực leo thang trong nước mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau.

Tổng thống Tokayev cho rằng các băng nhóm khủng bố hoạt động ở Kazakhstan đã được đào tạo ở nước ngoài và do đó có thể coi là khủng bố quốc tế. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Tokayev nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng những băng đảng khủng bố này có tính chất quốc tế, chúng đã được đào tạo bài bản ở nước ngoài, cuộc tấn công của chúng vào Kazakhstan cần được xem là hành động xâm lược. Vì lý do này, trên cơ sở Hiệp ước An ninh Tập thể, tôi đã đề nghị lãnh đạo các quốc gia của CSTO hỗ trợ Kazakhstan vượt qua các nguy cơ khủng bố này”.

Nhà lãnh đạo Kazakhstan nói thêm rằng "các băng nhóm khủng bố đang chiếm giữ các cơ sở hạ tầng lớn," bao gồm sân bay ở thành phố Almaty và 5 máy bay trong đó có một máy bay của hãng hàng không nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần