Nga huy động 140 tàu chiến tập trận giữa lúc căng thẳng với phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga thông báo huy động 140 tàu quân sự các loại, 60 máy bay, 1.000 thiết bị cơ giới khác và 10.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Cực và Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây gia tăng.

Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/1 thông báo lực lượng Hải quân nước này sẽ tổ chức các đợt tập trận trong tháng này và tháng sau trên những vùng biển tiếp giáp Nga, cũng như tại Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Okhotsk, phía đông bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Nga thông báo huy động 140 tàu quân sự các loại, 60 máy bay, 1.000 thiết bị cơ giới khác và 10.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận  quy mô lớn trong tháng 1 và 2/2022.
Nga thông báo huy động 140 tàu quân sự các loại, 60 máy bay, 1.000 thiết bị cơ giới khác và 10.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận  quy mô lớn trong tháng 1 và 2/2022.

"Hải quân Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn từ tháng 1 đến tháng 2/2022 với sự tham gia của tất cả hạm đội do Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov chỉ đạo"- thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo thông báo của bộ này, quân đội Nga sẽ huy động 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài và khoảng 10.000 binh sĩ từ toàn bộ 4 hạm đội của nước này tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn sắp tới .

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính của cuộc tập trận sắp tới là nhằm "bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên các đại dương và chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Nga từ các vùng biển, đại dương".

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo thêm rằng nước này cùng Trung Quốc và Iran đang tổ chức cuộc tập trận hải quân chung mang tên CHIRU-2Q22 tại Vịnh Oman từ ngày 18-22/1. Lực lượng tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận chung trên là nhóm tàu ​​từ Hạm đội Thái Bình Dương gồm  tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag, tàu ngầm Tributs và tàu chở nhiên liệu trên biển Boris Butoma. Cuộc tập trận chung Nga-Iran-Trung Quốc sẽ bao gồm diễn tập bắn pháo, chiến thuật chung và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và chống cướp biển.

Thông tin về các cuộc tập trận của Nga được đưa ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở Geneva (Thụy Sĩ) để tiếp tục thảo luận về các đề xuất an ninh mà Nga đưa ra trước đó, cũng như về tình hình ở Ukraine.

Thời gian qua, Ukraine, Mỹ và phương Tây nhiều lần lên tiếng phản đối việc Nga tập trung trên dưới 100.000 binh sĩ tại khu vực gần biên giới với Ukraine, cho rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng.

Hồi giữa tháng 12/2021, Nga đã đưa ra các đề xuất nhằm đảm bảo an ninh, song các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu với Moscow đã kết thúc trong bế tắc hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 14/1 nói rằng Mỹ và NATO đang tìm cách trì hoãn đưa ra các cam kết bằng văn bản nhằm đảm bảo an ninh của Moscow.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần