Nga huy động nửa triệu quân cho chiến trường Ukraine?

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt huy động mới sẽ được tiến hành vào cuối tháng 2, đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định Nga đã huy động gần 500.000 quân để thực hiện một chiến dịch quy mô vào đất nước ông.

Phát biểu trên truyền hình Pháp hôm 2/2, ông Reznikov cảnh báo Nga có thể mở một cuộc tấn công lớn với hai mũi nhắm vào vùng Donbass và phía nam Ukraine vào ngày 24/2, đúng một năm sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Reznikov, dù giờ phải chịu nhiều thất bại, nhưng Tổng thống Nga Putin vẫn chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn khác nhằm chiếm đóng Ukraine mãi mãi.

"Chúng tôi không đánh giá thấp đối phương. Họ thông báo huy động 300.000 quân, song khi thấy lực lượng của họ ở biên giới, chúng tôi ước con số phải lên đến 500.000" - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ông cho rằng Nga đang tập trung vào số lượng binh sĩ và khí tài, với hy vọng áp đảo Ukraine. "Chúng tôi không thể để mất thế chủ động. Chúng tôi phải nói với các đồng minh và đối tác rằng Ukraine cần sẵn sàng càng sớm càng tốt. Đó là lý do chúng tôi cần vũ khí để ngăn chặn đối phương".

Lính Nga ở mặt trận Ukraine. Ảnh: AFP  
Lính Nga ở mặt trận Ukraine. Ảnh: AFP  

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự báo lực lượng Nga có thể tìm cách giành một chiến thắng nào đó vào dịp chiến dịch quân sự tròn một năm. Ông Zelensky cũng thừa nhận lực lượng Ukraine đối mặt "tình hình nghiêm trọng" ở tỉnh Donetsk.

Tờ Evening Standard dẫn lời Vadym Skibitsky - Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, đợt động viên quân mới sẽ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine vào mùa xuân và mùa hè năm 2023.

Theo ông Skibitsky, số quân nhân mới sẽ phục vụ các cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk và Kharkov, có thể cả Zaporizhzhia, và phòng ngự ở Kherson và Crimea. 

Cựu sĩ quan tình báo Igor Strelkov cho rằng chắc chắn sẽ có đợt huy động quân thứ hai, thậm chí thứ ba. Và để giành chiến thắng ở Ukraine, Nga cần huy động thêm ít nhất nửa triệu binh sĩ nữa. Ông khẳng định đợt huy động mới sẽ được tiến hành vào cuối tháng 2.

Nếu dự đoán của giới chức Ukraine chính xác, Nga sẽ tăng gần gấp đôi lực lượng ở Ukraine chỉ trong vài tháng.

Trong khi đó, các quan chức Nga đã từng phủ nhận rằng Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch chuẩn bị đợt huy động quân thứ hai. Tổng thống Vladimir Putin công khai tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái rằng việc huy động đợt mới là "vô nghĩa" vì Nga mới chỉ đưa ra tiền tuyến một nửa số binh sĩ được huy động vào mùa thu năm ngoái.

Andrey Gurulyov, một đại tá Nga đã nghỉ hưu và là nghị sĩ Hạ viện Nga, nói rằng "không có lý do hay điều kiện nào" để Moscow phát lệnh huy động quân lần thứ hai trong 6 tháng tới.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận quân sự ủng hộ Điện Kremlin cho rằng, Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc sớm công bố lệnh động viên mới sau những tổn thất trên chiến trường gần đây.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh động viên một phần. Sau hơn một tháng, Nga thông báo huy động được 318.000 quân, vượt chỉ tiêu 18.000 người do có nhiều tình nguyện viên xin nhập ngũ.

Hôm 22/12/2022, Moskva đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường quân đội từ 1 triệu lên 1,5 triệu binh sĩ và thành lập nhiều đơn vị mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này cần lực lượng 1,5 triệu người “để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh của Nga”. Ông Shoigu không nói khi nào quân đội sẽ đạt đến quy mô đó.

Điện Kremlin trước đây coi quy mô quân đội của mình là đủ, nhưng tính toán đã thay đổi sau khi hy vọng giành chiến thắng nhanh chóng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine không đạt được.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần