Nga khẳng định nỗ lực hết mình để tránh chiến tranh với Ukraine

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Thượng viện Nga tuyên bố rằng không có lý do khách quan nào để cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenk. Ảnh: Tass
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenk. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko ngày 16/2 khẳng định rằng Moscow sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để ngăn chặn một cuộc chiến với Ukraine.

"Lập trường của Nga đã xác định rõ ràng: Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn chiến tranh với Ukraine, đảm bảo rằng nó không bao giờ bắt đầu - không phải hôm nay, ngày mai hay ngày kia” -  bà Matviyenko cho biết trong bài trả lời phỏng vấn tờ Parlamentskaya Gazeta hôm thứ Tư.

Bà Matviyenko nhấn mạnh rằng suy nghĩ về một cuộc chiến với Ukraine là hoàn toàn phi lý với Nga. Theo bà Matviyenko, Nga và Ukraine chia sẻ lịch sử chung nhiều thế kỷ. “Mặc dù chúng tôi không trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong các mối quan hệ, tuy nhiên, tôi tin rằng, mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách hòa bình, thông qua các biện pháp ngoại giao và chính trị," Chủ tịch Thượng viện Nga nêu rõ.

Bà Matviyenko lưu ý thêm rằng không có lý do khách quan nào để cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine. Theo bà Matviyenko, một số thế lực nào đó ở Mỹ và phương Tây nói chung đang đẩy Ukraine tới một cuộc chiến với Nga.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 15/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn chiến tranh và do đó đã đưa ra các đề xuất của mình về đảm bảo an ninh ở châu Âu và hy vọng rằng các điểm nguyên tắc của nó sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán. Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định rằng kết quả của quá trình này phải là một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả mọi người, bao gồm cả Nga. 

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chủ đề an ninh châu Âu cũng đã được thảo luận trong bối cảnh giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Khi được hỏi về các hành động tiếp theo của Moscow trong tình hình xung quanh Ukraine, Tổng thống Putin giải thích rằng, nó sẽ hình thành dựa trên tình hình thực tế. Tổng thống Nga nhắc lại những điểm cơ bản trong đề xuất an ninh của Nga, bao gồm NATO không tiếp tục mở rộng, di dời cơ sở hạ tầng quân sự của khối về vị trí của năm 1997 và không triển khai các hệ thống tấn công chiến đấu gần biên giới của Nga.