Nga lên tiếng trước khả năng Hàn Quốc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin cảnh báo rằng Hàn Quốc đang trên đường can thiệp sâu vào xung đột giữa Nga với Ukraine.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 19/4 cảnh báo về những mối nguy hiểm từ việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Viết trên trang Telegram, ông Medvedev cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nói rằng về nguyên tắc, đất nước ông ấy sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông Medvedev đề cập đến việc cho đến gần đây, người Hàn Quốc vẫn đảm bảo mọi khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev đều bị loại trừ hoàn toàn. "Tôi tự hỏi người dân của quốc gia đó sẽ nói gì khi họ nhìn thấy vũ khí mới nhất của Nga trong tay những người hàng xóm gần nhất của họ - đối tác của chúng tôi ở Triều Tiên?" – quan chức Nga nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc Seoul có liên quan đến cuộc xung đột. "Bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí nào chắc chắn đồng nghĩa với việc tham gia nhất định vào cuộc xung đột tại Ukraine" - ông Peskov nói, bình luận về khả năng Seoul cung cấp vũ khí cho Kiev.

Theo quan chức Điện Kremlin, Hàn Quốc có lập trường khác biệt với Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine và thông báo của Tổng thống Hàn Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev là sự tiếp nối của chính sách đó.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Đây không phải là vấn đề mới, cả về các lệnh trừng phạt cũng như những vấn đề khác. Seoul đã có lập trường không thân thiện trong vấn đề này. Và đây là một sự tiếp nối. Đương nhiên, các nỗ lực sẽ được thực hiện để lôi kéo ngày càng nhiều quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột".

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí nào cho Ukraine là hành động thù địch công khai chống Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Bà Zakharova nhắc lại rằng các lực lượng Nga chỉ tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ ngày 18/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chính phủ của ông đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ Ukraine phòng vệ và tái thiết. Đây là lần đầu tiên Seoul để ngỏ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Kiev, hơn một năm sau khi loại trừ khả năng viện trợ vũ khí sát thương.

Tổng thống Yoon nhấn mạnh: "Tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với các bên liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và tình hình trên chiến trường, chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp nhất".

Là một nước đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho đến nay, Hàn Quốc đã cố gắng tránh đối đầu với Nga do có nhiều công ty hoạt động ở nước này, cũng như việc Moscow có sức ảnh hưởng lớn với Bình Nhưỡng.

Báo Hàn Quốc gần đây đưa tin, chính phủ nước này quyết định cho Mỹ vay 500.000 viên đạn pháo 155mm thay vì bán, nhằm giảm thiểu khả năng đạn pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các tài liệu an ninh của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho thấy giới chức Seoul đang chịu nhiều sức ép từ phía Washington về việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Yoon đã lên tiếng phủ nhận độ xác thực của các thông tin liên quan tới Hàn Quốc trong các tài liệu này.