Nga lên tiếng về chiến lược ngoại giao năm 2023 của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc đàm phán với Nga không được đưa vào mục tiêu ngoại giao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thay vào đó, ông đề nghị tăng cường nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Moscow.

Cựu đại sứ Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại Nga, ông Rodion Miroshnik. Ảnh: Tass
Cựu đại sứ Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại Nga, ông Rodion Miroshnik. Ảnh: Tass

Tass đưa tin, cựu Đại sứ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tại Nga, ông Rodion Miroshnik, cho biết các mục tiêu ngoại giao được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố này 23/12 cho thấy rõ rằng chính quyền Kiev đang muốn can thiệp trực tiếp vào tất cả các lĩnh vực quan trọng của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ Ukraine hôm 23/12, ông Zelensky tuyên bố rằng nước này cần phải nâng cao vị thế của mình thông qua các chính sách đối ngoại trong các tình huống khẩn cấp. "Để đạt được mục tiêu này, chúng ta đang chuẩn bị thành lập Cơ quan Viện trợ Quốc tế Ukraine và cơ quan này sẽ mở rộng vai trò ảnh hưởng của Kiev đối với vấn đề địa chính trị trên toàn cầu” - Tổng thống Zelensky cho hay.

Bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine, ông Miroshnik cho biết: "Kế hoạch thành lập Cơ quan Viện trợ Quốc tế Ukraine nghe có vẻ nực cười vì Kiev thậm chí không thể tự giúp mình, nhưng họ lại tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ các nước khác".

Theo ông Miroshnik, các mục tiêu ngoại giao của Kiev cũng bao gồm nỗ lực gây áp lực đối với các ngành kinh tế cũng như doanh nghiệp Nga.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã vạch ra các mục tiêu chính của ngoại giao Ukraine vào năm 2023 tại cuộc họp với các đại sứ của nước này, trong đó kêu gọi các nhà ngoại giao phối hợp chặt chẽ với quốc tế để khôi phục ngành năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Trong thông điệp gửi tới các nhà ngoại giao, ông Zelensky đặc biệt đề cập đến việc khởi động các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO và sự cần thiết phải đảm bảo "kết quả cụ thể của hội nghị thượng đỉnh này đối với Ukraine".

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo nhu cầu quốc phòng của đất nước, đề nghị các đại sứ nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ việc cung ứng thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh tình hình chiến sự với Nga vẫn đang leo thang. 

Khi nói về việc khôi phục ngành năng lượng của Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đại sứ "làm việc chặt chẽ nhất có thể với chính phủ, văn phòng, các tổ chức quốc tế và các quốc gia đối tác" để các thỏa thuận phục hồi năng lượng đạt kết quả cụ thể.

Đáng chú ý, việc đàm phán với Nga không được đưa vào mục tiêu ngoại giao của Tổng thống Ukraine, thay vào đó, ông đề nghị các đại sứ tăng cường nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thành lập một tòa án và "phong tỏa tài sản của Nga không chỉ liên quan đến các quan chức chính phủ mà còn với các doanh nghiệp Nga".