Nga: Nhà máy thủy điện nghi bị khủng bố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà máy thủy điện Baksan có công suất 25MW và được xây dựng vào những năm 1930-1936. Sau khi vụ việc xảy ra, công tác an ninh tại tất cả các nhà máy điện của Nga đã được siết chặt lại.

KTĐT - Nhà máy thủy điện Baksan có công suất 25MW và được xây dựng vào những năm 1930-1936. Sau khi vụ việc xảy ra, công tác an ninh tại tất cả các nhà máy điện của Nga đã được siết chặt lại.

Sáng (21/7), một nhóm người chưa rõ lai lịch đã tấn công vào một nhà máy thủy điện ở khu vực Bắc Caucacus của Nga, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo hãng tin RIA Novosti, vụ việc xảy ra tại nhà máy thủy điện Baksan thuộc nước Công hòa tự trị Kabardino-Balkaria. Hai trong số 3 tổ máy của nhà máy này đã bị phá hỏng.

"Vào khoảng 5h20 sáng (giờ địa phương), một nhóm người chưa rõ lai lịch đã gây nổ bên trong nhà máy thủy điện Baksan và bắn chết 2 nhân viên bảo vệ", RIA Novosti dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay.

Phát ngôn viên của Rushydro, đơn vị quản lý nhà máy trên, và cảnh sát ở Caucasus cho rằng, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. "Hai nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện”, người phát ngôn của Rushydro, cho biết.

Rất may đập chắn nước của nhà máy Baksan không bị hư hại và không có nguy cơ gây ngập khu vực dân cư xung quanh.

Nhà máy thủy điện Baksan có công suất 25MW và được xây dựng vào những năm 1930-1936. Sau khi vụ việc xảy ra, công tác an ninh tại tất cả các nhà máy điện của Nga đã được siết chặt lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần