Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga: Nữ tin tặc sexy nhất thế giới hầu tòa

KTĐT - Kristina đã gửi email có chứa virus trojan đến máy tính nạn nhân. Khi nạn nhân ấn chuột mở file trong email là kích hoạt virus đánh cắp thông tin cá nhân cùng password tài khoản cá nhân gửi về cho tin tặc.

KTĐT - Kristina đã gửi email có chứa virus trojan đến máy tính nạn nhân. Khi nạn nhân ấn chuột mở file trong email là kích hoạt virus đánh cắp thông tin cá nhân cùng password tài khoản cá nhân gửi về cho tin tặc.

Ngày 14/10, một nữ tin tặc người Nga phải ra hầu tòa vì bị buộc tội hỗ trợ một nhóm tin tặc ăn cắp 3 triệu USD của ngân hàng.

Nữ tin tặc Kristina Svechinskaya, 21 tuổi, trẻ đẹp, được mệnh danh là “con la chở tiền” đến cho bọn tin tặc Đông Âu. Nếu bị kết án thì Kristina có thể bị ngồi tù đến 40 năm. 
 
Kristina bị bắt hồi đầu tháng 10 cùng với 37 tin tặc khác, với tội danh xâm nhập máy tính của người khác để ăn cắp tiền trong tài khoản cá nhân.

Kristina đã gửi email có chứa virus trojan đến máy tính nạn nhân. Khi nạn nhân ấn chuột mở file trong email là kích hoạt virus đánh cắp thông tin cá nhân cùng password tài khoản cá nhân gửi về cho tin tặc.

Ngoài ra, Kristina còn bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả.

Kristina được coi là nữ tin tặc quyến rũ nhất thế giới, sánh ngang với tình báo người đồng hương Anna Chapman.

Kristina có ít nhất có 5 tài khoản ngân hàng, có tài khoản mang tên cô, có tài khoản mang tên khác.

Theo lời Kristina thì công việc chính của cô là làm cùng quảng cáo báo chí và website mạng xã hội nhóm sinh viên người Nga, Ukraina, Kazakhstan và Belarus đến Mỹ học tập.
 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

02 Feb, 02:49 PM

Kinhtedothi - Các đô thị lớn trên thế giới đang đứng trước giới hạn của mô hình phát triển giao thông truyền thống, khi ùn tắc kéo dài, ô nhiễm không khí gia tăng và chi phí mở rộng hạ tầng ngày càng đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã điều chỉnh tư duy quy hoạch, không còn xem giao thông là bài toán kỹ thuật thuần túy mà coi đây là công cụ tổ chức không gian sống và điều tiết hành vi đi lại. Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, Pháp và Singapore cho thấy những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: giảm sự phụ thuộc vào xe cá nhân và đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ