Nga ra biện pháp trả đũa "đòn" thu giữ tài sản

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới ký một sắc lệnh đáng chú ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/4 đã ký một nghị quyết đưa ra các biện pháp đáp trả, trong kịch bản các tài sản của Nga ở nước ngoài bị tịch thu, theo hãng thông tấn quốc gia TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Theo sắc lệnh được công bố trên website của Điện Kremlin, nếu các tài sản của Nga bị tịch thu bởi “các quốc gia thù địch”, Moscow mặt khác sẽ đặt các tài sản nước ngoài tại Nga dưới sự kiểm soát tạm thời, theo TASS.

Cũng theo nghị quyết, việc quản lý tạm thời các tài sản này chỉ có thể ngừng lại một khi có quyết định của Tổng thống.

TASS cũng thông tin rằng Moscow đã áp dụng biện pháp này đối với nhà phân phối khí đốt Uniper của Đức có chi nhánh tại Nga.

Liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25/4 cũng gây chú ý khi né tránh trả lời câu hỏi  về khả năng trao đổi tù nhân - hai công dân Mỹ Paul Whelan và Evan Gershkovich bị giam giữ. Thay vào đó, ông Lavrov đã đề cập đến một số công dân Nga hiện đang bị giam trong các nhà tù của Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Nga được cho là đang tập trung lực lượng tấn công thành phố Bakhmut phía đông Ukraine, CNN dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết. Ít nhất hai người đã thiệt mạng và gần chục người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk, một thị trấn khoảng 160 km về phía bắc của chiến trường giao tranh ác liệt ở Bakhmut.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần