Nga ra điều kiện để tiếp nối thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc họp về thỏa thuận ngũ cốc dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 5/5 tới, theo Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một cuộc họp sẽ được tổ chức tại Istanbul giữa các Thứ trưởng Quốc phòng của Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen.

Các tàu thương mại, trong đó có các tàu thuộc thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đang chờ đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/10/2022. Ảnh: Reuters
Các tàu thương mại, trong đó có các tàu thuộc thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đang chờ đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/10/2022. Ảnh: Reuters

Nga trước đó khẳng định sẽ rút khỏi thỏa thuận từ ngày 18/5 nếu tiếp tục không thể xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, mà họ cho rằng đang bị cản trở bởi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các lĩnh vực liên quan như ngân hàng và bảo hiểm.

Ukraine trước đây đã bày tỏ sẵn sàng đồng ý gia hạn thỏa thuận lên đến một năm để mang lại sự chắc chắn cho thị trường và mong muốn đưa các cảng bổ sung, bao gồm cả Mykolaiv, vào thỏa thuận.

Hãng thông tấn nhà nước TASS sáng 3/5 phác thảo những điều kiện Nga đưa ra để đồng ý gia hạn thỏa thuận.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, điều kiện là phải kết nối lại Rosselkhozbank (ngân hàng nông nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Nga) với hệ thống thanh toán Swift; nối lại việc cung cấp máy móc nông nghiệp, phụ tùng và dịch vụ; dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tái bảo hiểm; dỡ bỏ lệnh cấm tiếp cận các cảng; nối lại hoạt động của đường ống dẫn khí amoniac và bỏ phong tỏa các tài sản và tài khoản nước ngoài của các công ty Nga liên quan đến sản xuất, vận chuyển thực phẩm và phân bón.

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần