Nga thử thành công máy bay tiêm kích thế hệ 5

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình Nước Nga 24 sáng 29/1, người phát ngôn hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga, bà Olga Kaiukova cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đã thành công.

KTĐT - Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình Nước Nga 24 sáng 29/1, người phát ngôn hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga, bà Olga Kaiukova cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đã thành công.

Chuyến bay trên được tiến hành sáng 29/1 trên bầu trời thành phố Komsomolsk bên sông Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga và diễn ra trong 45 phút.

Bà Kaiukova khẳng định chuyến bay đã thành công và đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra. Theo dự định, chuyến bay đáng lẽ được tiến hành trong ngày 28/1, song do thời tiết không thuận lợi nên bị hoãn lại một ngày.

Chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên này được lắp ráp tại Xí nghiệp liên hợp chế tạo máy bay Komsomolsk, có tính cơ động rất cao, được trang bị vũ khí hiện đại nhất, trong đó có 16 tên lửa, khó bị rađa phát hiện, có khả năng bay trong mọi thời tiết cả ngày lẫn đêm.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch mua loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm này từ năm 2015 và đã đặt mua 48 máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ thứ tư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần