Nga, Trung Quốc đồng loạt "chỉ trích" Mỹ sau bài báo về Nord Stream

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moscow và Bắc Kinh đã đồng loạt phản hồi một bài báo điều tra về vụ phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 10/2 cho rằng,  những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm bác bỏ bài báo của phóng viên điều tra Seymour Hersh về vụ phá hoại các đường ống Nord Stream là những lời dối trá công khai thể hiện sự thiếu hiểu biết.

Hersh, một nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer, đã có bài báo với tiêu đề “Mỹ đã loại bỏ Đường ống Nord Stream như thế nào” hôm 8/2.

Một đoạn đường ống Nord Stream 1 tại Đức. Ảnh: Reuters
Một đoạn đường ống Nord Stream 1 tại Đức. Ảnh: Reuters

Ông đã trích dẫn một "nguồn tin thân cận về kế hoạch hoạt động" về cuộc tấn công vào các đường ống dẫn khí Nga-Đức và cho rằng một quả bom đã được Mỹ cài đặt trong cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO, và một máy bay Na Uy đã cho nổ từ xa khi thời điểm đến. 

Hôm 9/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định bài báo của Hersh là "hoàn toàn vô nghĩa". Nhà Trắng đã tố cáo báo cáo của Hersh là "hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn hư cấu".

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga bày tỏ ngạc nhiên trước trong tuyên bố "táo bạo" của Mỹ và khẳng định: “Mỹ một lần nữa công khai chế giễu các nhà báo đã đặt những nghi vấn hoàn toàn chính đáng". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Washington cũng có lịch sử nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hóa dầu dân sự, ví như vụ phá hoại đường ống dẫn dầu ở Nicaragua của CIA năm 1983.

Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) là hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ngoài khơi ở châu Âu chạy dưới Biển Baltic từ Nga tới Đức.

Các vụ nổ làm hư hại cả hai đường ống Nord Stream gần đảo Bornholm của Đan Mạch đã cắt đứt dòng khí đốt tự nhiên của Nga tới Đức. Các quan chức Mỹ đổ lỗi cho Nga về vụ việc. 

Bà Zakharova lưu ý rằng Đan Mạch và Thụy Điển đã từ chối đề nghị hỗ trợ điều tra của Nga, trong khi Na Uy từ chối cung cấp viện trợ với lý do vướng các lệnh trừng phạt của EU. Bà cho rằng ba chính phủ không quan tâm đến việc tìm ra sự thật mà chỉ muốn che đậy. 

Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 10/2 cho rằng Washington nợ thế giới một lời giải thích, sau khi bài báo của nhà báo Seymour Hersh được công khai. 

“Chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo”, bà Mao Ninh nói khi trả lời câu hỏi từ Dragon TV. Bà nói thêm rằng hai đường ống Nord Stream là “cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia quan trọng” và việc phá hủy chúng đã gây ra tác động nghiêm trọng về kinh tế và môi trường. “Nếu Hersh đang nói sự thật thì những gì ông tiết lộ rõ ràng là không thể chấp nhận được và phải được trả lời. Mỹ nợ thế giới một lời giải thích có trách nhiệm”, bà nói. 

Tại Đức, quốc gia đồng tài trợ cho việc xây dựng các đường ống Nord Stream, thành viên của đảng AfD đã yêu cầu một cuộc thảo luận về bài báo và các tuyên bố liên quan tại quốc hội nước này hôm 10/2.