Nga tuyên bố đáp trả phương Tây trong vụ phá hoại Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi phương Tây bác bỏ cáo buộc tấn công đường ống khí đốt, Moscow cảnh báo không để yên và kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả phương Tây nếu cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream bị dừng.

Trong bài trả lời phỏng vấn đài Channel One của Nga, ông Lavrov nói: “Đương nhiên, chúng ta sẽ tìm cách đáp trả phương Tây liên quan tới vụ việc này, một cuộc tấn công trực tiếp vào tài sản của chúng ta. Tôi không muốn đe dọa bất kỳ ai hay ám chỉ bất cứ điều gì. Nhưng cuộc tấn công khủng bố trắng trợn này phải được điều tra rõ ràng".

Nga cho rằng, phương Tây phải chịu trách nhiệm đối với những vụ nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc trên biển Baltic, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, phương Tây đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Ngày 9/3, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết, cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an về nghị quyết kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream có thể được tổ chức vào cuối tháng 3 này.

Đầu tuần này, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin một “nhóm thân Ukraine” có thể đã thực hiện hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt của Nga. Theo tờ Die Zeit của Đức, các nhà điều tra Đức đã tìm thấy chiếc bình được sử dụng cho vụ nổ, người thuê bình có thể là công dân Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những thông tin như vậy là một sự nhồi nhét có phối hợp trên các phương tiện truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Quan chức Điện Kremlin cho rằng, cuộc tấn công khủng bố như vậy chỉ có thể được tổ chức và thực hiện bởi tình báo quốc gia được đào tạo bài bản và không có nhiều lực lượng tình báo như vậy trên thế giới.

Ông cũng kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream và Liên Hợp Quốc thúc đẩy điều tra minh bạch để xác định những ai đã ra lệnh phá hủy đường ống, "bởi điều này đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho phép thực hiện một hành động khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng quốc tế". 

Trong diễn biến mới nhất, Reuters hôm 10/3 đưa tin cảnh sát Đan Mạch đang điều tra một du thuyền tình nghi neo đậu tại một hòn đảo nhỏ trên biển Baltic, gần nơi xảy ra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt.

Cảnh sát Đan Mạch đang cố gắng xác định những người đã có mặt trên chiếc du thuyền khi nó neo đậu trên đảo Christianö vào tháng 9/2022. Người dân trên đảo được yêu cầu cung cấp ảnh hay video về bến cảng vào một số ngày trong tháng 9/2022.

Các nhà điều tra Đức có thể đã xác định được một chiếc thuyền phục vụ cho hành động phá hoại này. Theo điều tra, nhóm 6 người đã thực hiện việc đặt chất nổ dưới đáy biển, họ đi thuyền từ Rostock ở miền Bắc nước Đức vào ngày 6/9/2022 đến Christianö. Chiếc thuyền chở họ đã neo đậu tại đảo này gần thời điểm xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều kết luận vụ nổ là có chủ ý, nhưng chưa đưa ra được kết luận chính thức về thủ phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần