Nghệ An: Làm rõ vụ việc xảy ra tại đền ông Hoàng Mười

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An thông tin, khi có thông tin dư luận việc có dấu hiệu “biển thủ” tiền công đức xảy ra tại đền ông Hoàng Mười (Hưng Thịnh, Hưng Nguyên), Sở Văn hóa đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu huyện Hưng Nguyên làm sáng tỏ và xử lý nghiêm.

Trước đó, báo chí có thông tin về việc tại đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra tình trạng lộn xộn trong việc lấy và sử dụng tiền công đức của người dân cúng trên ban thờ tại đền. Một vài cá nhân đã ngang nhiên vào trong khu vực ban thờ của đền, tự ý gom tiền công đức trên ban thờ rồi có dấu hiệu “biển thủ”.

Điều mà dư luận hết sức bất ngờ, những người “bị tình nghi” liên quan vụ việc lại làm việc trong Ban quản lý đền Hoàng Mười. Một số người đã khai nhận rằng lấy tiền để phục vụ mục đích cá nhân ngay sau khi bị quay rõ nét các hành vi vi phạm.

Đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên (Nghệ An) là một trong những điểm di tích, tâm linh thu hút lượng lớn người dân quan tâm, chiêm bãi hàng năm. 
Đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên (Nghệ An) là một trong những điểm di tích, tâm linh thu hút lượng lớn người dân quan tâm, chiêm bãi hàng năm. 

Liên quan vụ việc này, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Văn hóa Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, Sở Văn hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan vào cuộc làm sáng tỏ sự việc và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan nếu có sai phạm như cơ quan báo chí thông tin. Hiện có Phó giám đốc Sở và Thanh tra Sở tham gia giải quyết vụ việc cùng huyện Hưng Nguyên.

Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hưng Nguyên, Trưởng Ban quản lý di tích đền quan Hoàng Mười Hoàng Thị Hoài Thanh thông tin, sau khi có sự phản ánh việc “biển thủ” tiền công đức xảy ra tại đền ông Hoàng Mười, UBND huyện đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Phòng Văn hóa phối hợp xác minh làm rõ và có báo cáo gửi lãnh đạo UBND huyện. Hiện nay đang tiền hành xác minh và sẽ có thông cáo báo chí trả lời rõ sự việc.

Liên quan tới hoạt động quản lý tại đền ông Hoàng Mười, Thanh tra Sở Văn hóa thông tin thêm, hàng năm luôn có thanh tra và nhắc nhở nhiều vấn đề tồn tại, trong đó không chỉ là nội dung quản lý tiền công đức, mà còn có an ninh trật tự, môi trường...Gần đây nhất là dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Ban quản lý tự ý đưa ra nội dung về việc khai ấn và mừng tuổi nhưng ngay sau đó bị Thanh tra sở, Sở Văn Hóa yêu cầu dừng vì sai trái.

Theo số liệu cung cấp từ Ban quản lý đền ông Hoàng Mười, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 có ít nhất trên 45 nghìn lượt người đến chiêm bái tại đền...
Theo số liệu cung cấp từ Ban quản lý đền ông Hoàng Mười, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 có ít nhất trên 45 nghìn lượt người đến chiêm bái tại đền...

Từ năm 2016, việc quản lý, thu chi tiền công đức tại các di tích trên địa bàn Nghệ An (ở những di tích có Ban quản lý di tích, chủ yếu là cấp huyện và cấp tỉnh) được thực hiện theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.