Nghi tên lửa Nga vào không phận, Ba Lan triệu tập Đại sứ và cái kết

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đã nâng cảnh báo sẵn sàng chiến đấu.

Đại sứ Nga tại Warsaw hôm 25/2 đã không xuất hiện sau khi phía Ba Lan đưa ra lệnh triệu tập để phản ứng trước việc tên lửa hành trình của nước này đi vào không phận Ba Lan.

Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự NATO Dragon-24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, vào tháng 3. Ảnh: AFP
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự NATO Dragon-24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, vào tháng 3. Ảnh: AFP

Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, một thành viên của NATO, cho biết đã có một vụ xâm phạm không phận vào lúc 4h23 bởi một trong những tên lửa hành trình do Nga phóng nhằm vào các thị trấn ở phía Tây Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết vật thể này đã đi vào gần Oserdow, một ngôi làng trong vùng nông nghiệp gần biên giới với Ukraine và ở trong không phận Ba Lan trong 39 giây.

Warsaw yêu cầu lời giải thích về vụ xâm nhập. Diễn biến này đã khiến quốc gia thành viên NATO điều động máy bay chiến đấu F-16 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thời điểm Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn thứ ba vào Ukraine trong bốn ngày qua và là vụ thứ hai nhằm vào Kiev.

Tuy nhiên, đại sứ Nga Sergey Andreyev đã không có mặt vào ngày 25/3 để thảo luận về vụ việc.

Giải thích với hãng thông tấn RIA Novosti, Đại sứ Nga cho biết lý do cho sự vắng mặt là các quan chức Ba Lan không cung cấp bằng chứng về cáo buộc liên quan. 

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nêu rõ, tên lửa Nga sẽ bị bắn hạ nếu có dấu hiệu nhằm vào Ba Lan.

Ông cho biết chính quyền Ba Lan đã theo dõi vụ tấn công vào Ukraine và liên lạc với các đối tác Ukraine. Các máy bay F-16 của Ba Lan và NATO đã được kích hoạt như một phần của phản ứng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, tên lửa đã xâm nhập không phận nước này tới 2km khi Nga đang nhắm tới khu vực xung quanh Lviv ở phía Tây Ukraine.

Theo đó, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine đêm 25/3 được đánh giá là một trong những vụ không kích dữ dội nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, do đó mọi thủ tục chiến lược đã được tiến hành đúng thời gian và vật thể được theo dõi cho đến khi rời khỏi không phận Ba Lan.

Trong diễn biến liên quan, Thống đốc vùng Lviv tại Ukraine, ông Maksym Kozytskyi, cho biết trên nền tảng Telegram rằng cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công, nhưng không tiết lộ nguyên nhân. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, Serhiy Popko, cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom Tu-95. 

Về mặt đối ngoại, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết họ sẽ "yêu cầu Nga giải thích liên quan đến hành vi vi phạm không phận".

Andrzej Szejna, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan khẳng định với đài truyền hình TVN24 rằng Bộ Ngoại giao có ý định triệu tập đại sứ Nga tại Ba Lan và trao công hàm phản đối.

Ông Henryk Zdyb, trưởng làng Oserdow, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Gazeta Wyborcza rằng đã tận mắt thấy tên lửa. “Tôi nhìn thấy một vật thể chuyển động nhanh trên bầu trời. Vật thể có ánh sáng và bay khá thấp qua biên giới với Ukraine”. 

Theo Thenationalnews, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hơn hai năm trước, đã xuất hiện một số vụ xâm nhập vào không phận Ba Lan, gây lo ngại cho EU và các quốc gia thành viên NATO, đồng thời nhắc nhở về mức độ cận kề của cuộc chiến.

Năm 2022, hai người Ba Lan thiệt mạng trong một vụ nổ tên lửa. Các quan chức phương Tây khẳng định vụ việc do tên lửa phòng không Ukraine đã đi chệch hướng, nhưng cũng cáo buộc Nga có tội vì đã khơi mào cuộc chiến tên lửa với Ukraine.