Ngoại trưởng Đức: Không thể kết hợp Dòng chảy Phương Bắc 2 với trường hợp Navalny

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Đức khẳng định không có lý do nào để kết hợp vụ việc nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny với thảo luận về Dòng chảy Phương Bắc 2.

 Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. 

"Trong mọi trường hợp, chúng tôi hy vọng rằng người Nga sẽ không buộc chúng tôi thay đổi quan điểm của mình về vấn đề thực hiện Dòng chảy Phương Bắc 2. Những người yêu cầu đình chỉ dự án vì vụ ông Navalny cần phải nhận ra hậu quả từ quyết định này" - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag hôm 6/9.

Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh rằng việc xây dựng tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 liên quan đến "hơn 100 công ty thuộc 12 quốc gia châu Âu, và khoảng một nửa trong số đó là DN Đức", “Không thể kết hợp vụ việc liên quan đến ông Navalny với các cuộc thảo luận của Dòng chảy Phương Bắc 2” - ông  Maas khẳng định.

Các quan chức Đức đã đề cao khả năng trừng phạt chống lại Nga. Chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc xem xét lại lập trường của mình đối với Dòng chảy Phương Bắc 2 - dự án xuất khẩu năng lượng quan trọng đối với chính phủ Nga.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Đức về các vấn đề kinh tế và năng lượng Klaus Ernst nói rằng hiện không cần thiết phải tạm dừng dự án.

Theo Politico, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến nay vẫn khẳng định rằng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá hàng tỷ USD là một liên doanh thương mại và không nên liên quan đến các vấn đề chính trị rộng lớn hơn.

“Dòng chảy phương Bắc 2” là dự án hợp tác giữa tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cùng các công ty châu Âu là Uniper và Wintershall. Tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua biển Baltic đến Đức với chiều dài 1.234km được xây dựng với công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm với tổng số tiền đầu tư ước tính khoảng 11 tỷ USD. Hiện nay dự án đã hoàn thành được khoảng 93%.

 Hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thành được khoảng 93%.

Nhà lãnh đạo đối lập Alexey Navalny hôm 22/8 đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Charité ở Berlin, sau khi bị ốm trên chuyến bay từ TP Tomsk của Siberia đến Moscow, Nga. Theo bệnh viện Charité, tình trạng của ông Navalny “tiếp tục được cải thiện” nhưng “quá trình hồi phục có thể sẽ kéo dài”.

Tuần trước, Thủ tướng Merkel nói các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra rằng Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh bị cấm Novichok.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẵn sàng hợp tác với Đức để xem xét mọi tình huống liên quan đến vụ việc ông Navalny.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6/9 cáo buộc chính quyền Đức đang làm đình trệ nỗ lực điều tra vụ việc, nói rằng Berlin đã không đáp ứng yêu cầu từ các công tố viên Nga được gửi vào ngày 27/8./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần