Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người biểu tình Ai Cập bị tấn công

KTĐT - Hàng trăm người đàn ông chặn người biểu tình bằng dao, kiếm và bom xăng bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập.

KTĐT - Hàng trăm người đàn ông chặn người biểu tình bằng dao, kiếm và bom xăng bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập.

BBC đưa tin người dân Ai Cập tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập để yêu cầu chính phủ và quân đội tổ chức lại lực lượng cảnh sát mật. Trước đó họ đã xông vào trụ sở của cơ quan mật vụ tại thủ đô Cairo và thu những tài liệu liên quan tới hành động vi phạm nhân quyền của mật vụ dưới thời cựu tổng thống Hosni Mubarak.

Một người biểu tình kể binh sĩ bắn chỉ thiên khiến đám đông bỏ chạy, nhưng ngay sau đó họ bị khoảng 200 người đàn ông chặn lại. Nhóm người này tấn công họ bằng dao, kiếm và bom xăng. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong.

Đây là lần đầu tiên người biểu tình Ai Cập bị tấn công kể từ khi cựu tổng thống Mubarak từ chức.

Tân thủ tướng Ai Cập, ông Essam Sharaf, tuyên bố ông sẽ tiến hành cải cách đối với lực lượng mật vụ - được coi là bộ não của chính quyền Mubarak - để họ phục vụ lợi ích của nhân dân. Xóa bỏ hoặc thay đổi cơ quan mật vụ là một trong những yêu sách hàng đầu của người biểu tình.

Những người xông vào trụ sở mật vụ tại Cairo hôm 4/3 cho hay, họ thu được nhiều bằng chứng về việc lực lượng mật vụ theo dõi mọi khía cạnh trong đời sống của người dân Ai Cập.

"Chúng tôi tìm thấy tài liệu ghi nội dung những cuộc gọi điện thoại của các giáo sư, nhà hoạt động chính trị và những người có tư tưởng chống chính phủ", Mohammed Abdelfattah, một người biểu tình, nói với BBC.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

05 Nov, 09:22 PM

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

05 Nov, 02:39 PM

Kinhtedothi - Chi phí khổng lồ do bệnh tật và sức khỏe suy giảm khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ thị trường lao động, buộc chính phủ và doanh nghiệp Anh phải bắt tay hành động để ngăn nền kinh tế trượt dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ