Hà Nội:

Người có công đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe được hỗ trợ 1 triệu đồng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Năm 2024, những người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội được đi điều dưỡng theo chính sách Trung ương, TP Hà Nội và nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người để phục hồi sức khỏe.

Người có công được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

TP Hà Nội có 58.595 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe năm 2024. Trong đó có 31.871 người hưởng chế độ theo chính sách của Trung ương và 26.724 người hưởng chế độ theo chính sách đặc thù của TP. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội đón tiếp đoàn người có công huyện Gia Lâm đến điều dưỡng.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội đón tiếp đoàn người có công huyện Gia Lâm đến điều dưỡng.

Ngay từ đầu tháng 3 này, 5 trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của Hà Nội bắt đầu đón tiếp người có công và thân nhân liệt sĩ ở 30 quận, huyện, thị xã đến điều dưỡng. Năm nay Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội được Sở LĐTB&XH Hà Nội giao 4.200 chỉ tiêu điều dưỡng, tăng 600 người so với năm trước.

Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Lê Xuân Thủy cho hay: “Để công tác điều dưỡng người có công đạt kết quả tốt nhất, ngay khi được TP giao chỉ tiêu, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chỉnh trang cải tạo khuôn viên Trung tâm, trang bị thêm cơ sở vật chất; phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện để đón tiếp và điều dưỡng. Lãnh đạo Trung tâm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, nhân viên làm tốt công tác chăm sóc phục vụ người có công với cách mạng”.

Người có công được  cán bộ y tế khám sức khỏe, lập hồ sơ bệnh án để theo dõi hàng ngày trong suốt đợt điều dưỡng. 
Người có công được  cán bộ y tế khám sức khỏe, lập hồ sơ bệnh án để theo dõi hàng ngày trong suốt đợt điều dưỡng. 

Vừa đi ngắm vườn cây cảnh trong khuôn viên Trung tâm, ông Đặng Thanh Lâm là Trưởng đoàn người có công huyện Gia Lâm chia sẻ: Đoàn người có công Gia Lâm có 150 người đến từ 4 xã và 1 thị trấn, gồm thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, vợ liệt sĩ. Môi trường nơi đây trong lành, khuôn viên rộng và cảnh quan đẹp, nhiều cây hoa, cây cảnh nên chúng tôi rất thích. Chúng tôi được cán bộ y tế khám sức khỏe, lập hồ sơ bệnh án để theo dõi trong cả đợt điều dưỡng và cấp phát thuốc. Ngoài ra, còn được truyền thông về chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật, đồ ăn thức uống hợp khẩu vị, ai nấy đều phấn khởi, có nhiều người tăng cân.

Người có công được trị liệu xung chân hồng ngoại tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội.
Người có công được trị liệu xung chân hồng ngoại tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Chính là bệnh binh hạng 3 lần đầu tiên đến Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội bộc bạch: Trung tâm bố trí nơi ở phù hợp với sức khỏe từng người. Các món ăn được chế biến rất ngon và đảm bảo chất lượng. Bên cạnh việc được chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tham gia nhiều môn thể thao như cờ tướng, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng hơi, đọc báo, hát karaoke... Trung tâm còn tổ chức cho đoàn đi thăm quan Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, trải nghiệm tàu điện trên cao Cát Linh – Hà Đông rất thú vị.

Chính sách của Hà Nội dành cho người có công rất ưu việt

Năm 2024 là năm thứ hai Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng TP Hà Nội. Theo đó, chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc đối tượng điều dưỡng hai năm một lần, trong năm không thực hiện điều dưỡng theo chính sách của Trung ương. Trong mỗi lần đi điều dưỡng, người có công và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền khám sức khỏe 1.000.000 đồng/người/năm.

Người có công và thân nhân liệt sĩ tham gia các môn thể thao tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội.
Người có công và thân nhân liệt sĩ tham gia các môn thể thao tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội.

Những người có công cho biết, chính sách đặc thù của TP Hà Nội rất ưu việt, cơ sở vật chất ở nơi điều dưỡng khang trang, cán bộ và nhân viên chăm sóc chu đáo, mỗi người khi đi về lại được hỗ trợ 1 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe. “Tôi thấy sự quan tâm của Trung ương và TP Hà Nội rất hài hòa, mỗi năm người có công lại được đi điều dưỡng một lần để cải thiện sức khỏe và tinh thần, đó là điều tuyệt vời nhất” – bệnh binh hạng 3 Nguyễn Văn Chính cho hay. Với việc được 1 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, ông Nguyễn Thanh Lâm là đối tượng chất độc hóa học đã mua thuốc bổ dùng trong 6 tháng. Trong khi đó, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1939) dùng 1 triệu đồng mua 1 bộ quần áo quân nhu và bộ áo mưa để bảo vệ cơ thể.

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công số II Hà Nội Nguyễn Văn Triệu cùng tham gia bữa ăn với người có công và thân nhân liệt sĩ.
Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công số II Hà Nội Nguyễn Văn Triệu cùng tham gia bữa ăn với người có công và thân nhân liệt sĩ.

Tập trung chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người có công là chủ đề được Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội thực hiện trong năm 2024. Vì thế, ngay ngày đầu tiên người có công và thân nhân liệt sĩ đến điều dưỡng, Trung tâm tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ bệnh án để theo dõi hàng ngày. Những đối tượng đi điều dưỡng còn được cấp phát thuốc bổ, uống thuốc Bắc hàng ngày, trường hợp có người có bệnh lý thì sẽ được điều trị... Ngoài ra, người có công và thân nhân liệt sĩ được tắm sục, xông hơi, massage chiếu đèn hồng ngoại, ngâm chân thuốc Bắc, tập máy phục hồi chức năng, máy chạy bộ, đạp xe góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe. Thực hiện Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ, chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng nên mức chi cho người có công đi điều dưỡng được cải thiện đáng kể.

Bữa ăn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng được chế biến rất ngon và đảm bảo chất lượng. 
Bữa ăn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng được chế biến rất ngon và đảm bảo chất lượng. 

Theo kế hoạch năm 2024, Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội tổ chức đón tiếp 30 đợt điều dưỡng cho người có công đến từ 6 quận, huyện là Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai. Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Lê Xuân Thủy cho hay: Năm nay, Trung tâm được giao thực hiện chỉ tiêu nhiều hơn năm trước. Để công tác điều dưỡng người có công được đảm bảo, đơn vị sẽ phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.