Người dân Ấn Độ kiện hãng Coca-Cola

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bang Kerala ở miền Nam của Ấn Độ đã thông qua một dự luật cho phép người dân được khởi kiện hãng sản xuất nước ngọt Coca-Cola của Mỹ, đòi hãng này bồi thường về thiệt hại do một nhà máy đóng chai của họ gây ra.

KTĐT - Bang Kerala ở miền Nam của Ấn Độ đã thông qua một dự luật cho phép người dân được khởi kiện hãng sản xuất nước ngọt Coca-Cola của Mỹ, đòi hãng này bồi thường về thiệt hại do một nhà máy đóng chai của họ gây ra.

Coca-Cola ở Ấn Độ đã tỏ ra thất vọng về quyết định này vì cho rằng nhà máy của họ không gây ra thiệt hại nào.

Các nhà lập pháp ở bang trên đã thông qua dự luật này sau khi một ủy ban cấp cao được chính quyền bang Kerala thành lập kết luận rằng hoạt động sản xuất tại nhà máy đóng chai của Coca-Cola đã gây thiệt hại cho môi trường khiến đất bị xuống cấp và nước bị ô nhiễm.

Chính quyền bang này nói rằng nhà máy ở xã Plachimada, huyện Palakkad đã hút quá nhiều nước nước ngầm, gây ra tình trạng thiếu hụt nước trong khu vực. Ngoài ra, chất thải của nhà máy này còn chứa cadmium, chì và các chất khác gây ảnh hưởng cho hoa màu và sức khỏe của người dân địa phương.

Nhà máy trên đã bị đóng cửa năm 2005 sau các cuộc biểu tình của dân chúng địa phương và các nhà hoạt động xã hội.

Tuy nhiên, chi nhánh Coca-Cola ở Ấn Độ đã bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng các hoạt động của công ty không gây ra thiệt hại nào. Họ cho biết đang xem xét lại các phương án nhưng sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên liên quan về vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên Coca Cola bị vướng vào một vụ tranh chấp ở bang này. Năm 2006, chính quyền bang Kerala đã cấm sản xuất và bán các loại nước uống Coke và Pepsi trong bang này, tuy nhiên lệnh này đã bị tòa án tối cao bãi bỏ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần