Nguy cơ tái diễn bệnh dịch cúm A/H1N1

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ giữa năm 2010, các quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo: mùa dịch cúm 2010-2011 sẽ diễn biến rất phức tạp, với nhiều loại chủng cúm cùng xuất hiện trong một mùa dịch.

KTĐT - Từ giữa năm 2010, các quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo: mùa dịch cúm 2010-2011 sẽ diễn biến rất phức tạp, với nhiều loại chủng cúm cùng xuất hiện trong một mùa dịch.

 

Lo lắng trên của WHO là hoàn toàn có cơ sở khi những ngày cuối cùng của năm 2010, Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm A/H1N1. Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập cũng cho biết, dịch cúm A/H1N1 đã tái bùng phát ở nước này từ tháng 10/2010, đến nay đã có khoảng 1.200 người nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của gần 60 người.

 

Trong khi đó, cúm A/H1N1 đang lan tràn tại 18 quốc gia châu Âu với số người nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng tại nhiều nước. Trong hơn một tháng qua, cúm A/H1N1 đã bùng phát ở Nga, Đức, Anh, Bỉ, Pháp, Slovakia, Latvia... Số nạn nhân tử vong ở châu Âu do cúm A/H1N1 tăng từng ngày, trong khi tại một số nước, bệnh đã vượt ngưỡng đại dịch. Trung tâm châu Âu về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (ECDC) đã khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên tiêm chủng đề phòng bị lây bệnh. Tuy nhiên virus cúm A/H1N1 đã lây lan nhanh chóng

 

Theo thông báo của Bộ Y tế Slovakia, từ đầu mùa Đông đến nay, 7 người đã nhập viện và 2 người vừa tử vong trong tuần này do virus cúm A/H1N1. Ước tính, trong tổng số hơn 5 triệu dân Slovakia đã có hơn 48.560 người nhiễm bệnh đường hô hấp cấp tính, trong đó có gần 6.000 người nhiễm các loại cúm khác nhau. Tại Ba Lan, giới chức y tế cũng xác nhận 2 nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1, đồng thời ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh khác đang được điều trị tại Slupsk, miền Nam Ba Lan; Tại Italia, từ đầu năm 2011 đến nay đã có 2 trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1, trong khi 2 bệnh nhân khác từ vùng Apulia đang trong tình trạng nguy kịch vì virus này. Từ tháng 11/2010 đến nay, Hà Lan cũng đã ghi nhận 43 trường hợp phải nhập viện vì cúm A, trong đó 2 trẻ em đã tử vong vào tháng 12/2010 vì những triệu chứng của bệnh cúm A/H1N1

 

Không chỉ hoành hành tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương cũng đang phải đối mặt với bệnh dịch này. New Zealand, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc đều đã có thông báo chính thức về các trường hợp mắc cúm A/H1N1 từ vài tuần qua. Đặc biệt, theo các chuyên gia y tế, thông thường chỉ có một loại virus trong một mùa dịch nhưng trong mùa dịch năm nay có tới 3 loại virus A/H1N1, H3N2 và virus type B cùng "đồng hành". WHO cảnh báo chủng virus A/H1N1 đã biến đổi và sẽ tiếp tục đe dọa nhân loại trong nhiều năm sắp tới. WHO cũng dự báo gần 2 tỷ người, chiếm khoảng 1/3 cư dân toàn cầu có thể nhiễm chủng virus H1N1 mới này.