Nhà đầu tư hào hứng xuống tiền, Dow Jones vọt tăng hơn 1.300 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, Phố Wall tiếp tục có phiên tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào gói kích thích 2.000 tỷ USD.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 26/3 khi nhà đầu tư gạt bỏ số liệu kém khả quan của số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp phá kỷ lục giữa lúc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật kích thích kinh tế khổng lồ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 26/3.
Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones vọt 1.351,62 điểm (tương đương 6,4%) lên 22.552,17 điểm. Trong ba phiên gần nhất, chỉ số này đã tăng hơn 20%, xác lập chuỗi tăng điểm tốt nhất từ năm 1931.
Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận 3 phiên tăng liên tiếp, nhích 6,2% lên 2.630,07 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 5,6% lên 7.797,54 điểm khi các cổ phiếu Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet đều tăng hơn 4%.
Cổ phiếu Boeing, Chevron và Walgreens dẫn đầu đà tăng của Dow Jones, với mỗi cổ phiếu đều tăng hơn 10%. Tiện ích và bất động sản cũng là những lĩnh vực có kết quả tốt nhất trong S&P 500, khi lên hơn 7%.
Bộ Lao động Mỹ ngày 26/3 cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã lên kỷ lục 3,28 triệu người vào tuần trước. Con số này cao hơn đáng kể mức đỉnh 665.000 người thất nghiệp mỗi tuần trong Đại Suy thoái và 695.000 vào tháng 10/1982.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con số này vẫn tích cực hơn so với nhiều dự báo trước đó trên Phố Wall. Citi Group từng cho rằng sẽ có khoảng 4 triệu người thất nghiệp.
Đà tăng của chứng khoán Mỹ nối tiếp xu hướng tích cực sau khi Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD trong nỗ lực ngăn chặn thiệt hại từ đại dịch Covid-19. Dự luật này hiện ở Hạ viện Mỹ, được kỳ vọng thông qua sáng nay. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết dự luật này sẽ được thông qua với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lưỡng đảng.
Dự luật bao gồm chi phiếu kích thích sẽ được gửi đến người dân trong 3 tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với CNBC hôm 26/3. “Chúng tôi xác định phải chuyển tiền đến tay người dân ngay lập tức”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nền kinh tế đối phó dịch bệnh. FEDd đã hạ lãi suất xuống gần bằng 0 và công bố một chương trình nới lỏng định lượng chưa từng có.
Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 26/3 nói rằng sẽ không “có hạn định cho sự hỗ trợ” để giúp nền kinh tế ổn định.
Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones cho rằng cổ phiếu sẽ phục hồi trong vòng từ 3-5 tháng tới. “Tôi cho rằng Phố Wall đã chạm mức đáy vì tác động của dịch bênh Covid-19 trong thời gian qua, chắc chắc thị trường chứng khoán sẽ hồi phục trong thời gián tới” – ông Jones nói với CNBC.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần