Nhà lãnh đạo ASEAN đầu tiên tới Nga, Ukraine tìm lệnh ngừng bắn "ngay lập tức"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Chiến tranh phải dừng lại và chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu cần được kích hoạt lại",  Tổng thống Indonesia khẳng định.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay (26/6) cho biết ông sẽ thúc giục những người đồng cấp Nga và Ukraine nối lại đối thoại, trong sứ mệnh xây dựng hòa bình tới các nước tham chiến và yêu cầu Tổng thống Nga Putin ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

"Chiến tranh phải dừng lại và chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu cần được kích hoạt lại",  Tổng thống Jokowi cho biết trước khi lên đường sang Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 27/6.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters. 
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters. 

Tổng thống Indonesia cũng cho biết sẽ khuyến khích các nước G7 tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine sau cuộc tấn công của Nga, đồng thời tìm ra giải pháp tức thời cho các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu. Nga gọi hành động tại Ukraine là một "chiến dịch đặc biệt".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết các sản phẩm thực phẩm và phân bón từ Nga và Ukraine cần được "tái hòa nhập vào thị trường toàn cầu, bất chấp chiến tranh".

"Cần đảm bảo một hành lang ngũ cốc từ Ukraine và mở cửa xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga. Tất cả các nước phải kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực này", Ngoại trưởng Marsudi cho biết trong một tuyên bố hôm 26/6.

Trước đó, ông Retno Marsudi xác nhận Tổng thống Widodo sẽ tới Kyiv và Moscow sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại làng Elmau ở Bavaria vào ngày 26-27/6.

“Các chuyến công du của tổng thống thể hiện mối quan tâm của ông đối với các vấn đề nhân đạo, cố gắng góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do chiến tranh gây ra và tác động của nó mà tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và thu nhập thấp đều cảm nhận được”, ông Marsudi nói.

Cuối năm nay, Indonesia sẽ là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng định nhóm G20. Vào tháng 4, ông Widodo đã chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông cho biết cuộc họp sẽ là chất xúc tác cho sự phục hồi của thế giới sau đại dịch Covid-19 và những ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine.

Indonesia đã lên án cuộc chiến và bày tỏ sự cảm thông với người Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng 4, Jokowi cho biết ông đã từ chối yêu cầu mua vũ khí từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần