Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 11 giảm lần đầu tiên trong 3 tháng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tài chính Nhật Bản hôm 12/1 cho biết, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 11 giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 926,2 tỷ Yên (11 tỷ USD).

KTĐT - Bộ Tài chính Nhật Bản hôm 12/1 cho biết, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 11 giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 926,2 tỷ Yên (11 tỷUSD).

 

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, GDP quý IV/2010 của Nhật Bản sụt giảm lần đầu tiên trong hơn một năm. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu đã bị suy yếu bởi đồng Yên tăng giá 15% trong năm 2010 và sự giảm nhu cầu ở nước ngoài khi các biện pháp kích thích kinh tế hết hiệu lực. Xuất khẩu đã tăng 9,3%, trong khi nhập khẩu tăng 15,7%. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Nhật Bản có khả năng sẽ lấy lại sức bật. Sản lượng sản xuất tháng 11/2010 tăng lần đầu tiên trong 6 tháng. Chỉ số đo lường các yếu tố chủ chốt của nền kinh tế cũng tăng lần đầu tiên trong 5 tháng.