Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo thông báo ngày 30/7 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu vừa qua của nước này là 5,3%, tăng 0,1% so với tháng Năm.

KTĐT - Theo thông báo ngày 30/7 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu vừa qua của nước này là 5,3%, tăng 0,1% so với tháng Năm.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tăng và là tháng có mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2009.

Theo Bộ Lao động Nhật Bản, vấn đề việc làm trong tháng Sáu vừa qua vẫn được xem là có cải thiện  Trung bình cứ 100 người tìm việc, có hơn 50 người nhận được việc làm, so với tỷ lệ 50/100 trong tháng Năm vừa qua.

Trong khi đó, giảm phát vẫn tiếp tục ở Nhật Bản với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng Sáu giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp CPI của nước này giảm; trong đó có giá thực phẩm giảm, học phí của các trường trung học cũng giảm...

Tuy nhiên, chi tiêu trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản trong tháng Sáu lại tăng 0,5% so với tháng 6/2009 và cao hơn 2,9% so với tháng Năm vừa qua.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá cả thấp hơn đã thúc đẩy sức mua, nhưng tình trạng giảm phát dù sao vẫn là một dấu hiệu đáng lo ngại về nền kinh tế vì nó cản trở tăng trưởng, làm giảm lợi nhuận của các công ty, có thể dẫn đến việc cắt giảm lương và từ đó khiến làm người tiêu dùng hạn chế mua sắm.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng giá cả có thể sẽ tiếp tục giảm trong vài năm tới.

Cũng trong tháng Sáu này, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm 1,5% so với tháng trước đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần