Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hộ dân vẫn lơ mơ về cơ chế tái định cư

Kinhtedothi - Ngày 10/12 tới, Dự án xây dựng lại chung cư C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình sẽ được tái khởi động.
Dù đã 7 năm trôi qua cùng nhiều tranh cãi, dự án xây lại chung cư thuộc diện nguy hiểm C1 Thành Công vẫn đang gặp nhiều vướng mắc. 76/110 hộ dân (70%) đã đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư do Hội đồng GPMB đề ra, tuy nhiên một số hộ còn lại vẫn cho rằng phương án này không thỏa đáng.
Ông Đoàn Đức Hiện cho biết 10 người đã qua đời mà không kịp về sống tại chung cư mới C1 Thành Công
Ông Đoàn Đức Hiện cho biết: 10 người đã qua đời mà không kịp về sống tại chung cư mới C1 Thành Công
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa trong loạt bài viết: “Chậm gần 7 năm vì những đòi hỏi phi lý”, “Làm đúng
Giám đốc BQL dự án C1 Thành Công kêu gọi các hộ dân còn vướng mắc, chưa đồng thuận phương án tái định cư đề xuất ý kiến bằng văn bản gửi tới Hội đồng GPMB để được giải quyết sớm, tránh gây phiền nhiễu, ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình.
cũng không được?”, nhóm thiểu số phản đối phương án tái định cư vẫn cho rằng căn hộ của họ tại nhà C1 cũ đã được TP bàn giao quyền sử dụng, do đó họ đòi hỏi phải được bồi thường với hệ số từ 2,5 - 3,0. Tuy nhiên, trong Hội nghị thông báo tiến độ tiếp tục thi công dự án nhà C1 Thành Công ngày 5/12, một lần nữa CĐT cũng như chính quyền các cấp tái khẳng định đất dự án vẫn do TP giao Tổng Công ty Công trình giao thông 1 (Cienco 1) quản lý, sử dụng. Do ngay từ khi mới hoàn thành nhà chung cư C1 cũ đã bị nghiêng lún, thuộc diện nguy hiểm nên chưa được bàn giao quyền sử dụng cho người dân. Do đó, hệ số bồi thường 1,3 mà CĐT áp dụng là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. “Chúng tôi đã vận dụng thêm 0,1 hệ số bồi thường cho các hộ dân, cùng hệ số K chuyển tầng nên có 3 mức bồi thường 1,4, 1,54 và 1,68” - Giám đốc BQL dự án Trần Đức Thắng giải thích.

Dù chính quyền các cấp và CĐT đã cố gắng giải thích, vận động nhưng một số hộ dân vẫn cố tình không ch
ấp thuận phương án bồi thường, gây khó dễ cho việc thi công dự án. Hệ quả là nhóm đa số các hộ dân đã chấp thuận buộc phải tạm cư suốt 7 năm qua, 10 người đã qua đời mà chưa được về lại ngôi nhà của mình. Bức xúc với thực tế này, Bí thư chi bộ Đảng C1 Thành Công Phạm Văn Hô đã kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp thiết thực bảo vệ thi công, ngăn chặn những hành động phá rối, gây mất trật tự an ninh, cản trở thi công dự án vì quyền lợi chung của cư dân nhà C1 cũ.

Để đảm bảo quyền lợi cho đa số cư dân, trên cơ sở đạt 70% số hộ đồng tình theo đúng quy định của pháp luật, TP đã giao UBND, Công an quận Ba Đình, phường Thành Công lập kế hoạch bảo vệ thi công, giao CĐT tái khởi động dự án vào ngày 10/12 tới. Thông tin này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết người dân. “Nếu tiếp tục dây dưa ngày tháng là làm khổ người dân” - Chủ tịch UBND phường Thành Công Nguyễn Huy Toản nói.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

04 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án ưu tiên.

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

04 Jun, 06:12 AM

Kinhtedothi - Sáu tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2024 chính thức có hiệu lực (1/1/2025), Hà Nội đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc cụ thể hóa các quy định nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như ô nhiễm không khí, nước thải, và chất thải rắn. Từ việc thí điểm vùng phát thải thấp đến mở rộng không gian xanh, Thủ đô đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Sửa Luật Quy hoạch: hạn chế chồng chéo, lãng phí

Sửa Luật Quy hoạch: hạn chế chồng chéo, lãng phí

02 Jun, 03:52 PM

Kinhtedothi - Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội XV, một trong những nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch được các đại biểu quan tâm là việc quy hoạch cần được lập đồng thời các cấp, tránh mâu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ