Nhiều người Seoul thiệt mạng trong mưa lớn kỷ lục

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Hàn Quốc hôm nay (9/8) cho biết, ít nhất 7 người đã chết ở thủ đô Seoul và vùng lân cận sau khi mưa xối xả làm mất điện và khiến các con đường cũng như tàu điện ngầm ngập sâu trong nước.

Ngập lụt ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/8/2022. Ảnh: Twitter
Ngập lụt ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/8/2022. Ảnh: Twitter

Truyền thông địa phương dẫn nguồn Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, phần phía Nam của thủ đô Seoul đã hứng chịu lượng mưa hơn 100mm/giờ vào cuối ngày 8/8, trong khi một số khu vực của TP thậm chí ghi nhận lượng mưa 141,5mm/giờ - mức chưa từng có trong 80 năm qua.

Tại quận Gangnam tấp nập, một số tòa nhà đến sáng nay vẫn chưa có điện trở lại. Nhiều ô tô, xe buýt và ga tàu điện ngầm tại Seoul đã bị ngập nặng, khiến người dân bị mắc kẹt. Một số cửa hàng cũng chìm trong biển nước.

Ít nhất 5 người ở Seoul và 2 người khác ở tỉnh Gyeonggi lân cận được cho là đã thiệt mạng trong đêm 8/8. Trong đó, 4 người chết sau khi bị mắc kẹt trong các tòa nhà ngập nước, 1 người bị điện giật, 1 người được tìm thấy dưới đống đổ nát của một bến xe buýt, và 1 người khác chết trong một vụ lở đất.

Ít nhất 9 người khác trong khu vực cũng đã bị thương, trong khi 6 người mất tích.

Trung tâm các biện pháp đối phó với thiên tai và an toàn đã nâng cảnh báo khủng hoảng lên cao nhất, yêu cầu các tổ chức công và tư điều chỉnh giờ làm việc.

KMA đã đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp thủ đô và khu vực đô thị lân cận cũng như các khu vực của tỉnh Gangwon và Chungcheong. Tính đến 5 giờ sáng 9/8 (4 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam) lượng mưa tích lũy ở Seoul là 420mm, với dự báo lượng mưa sẽ vượt qua mức 60mm trong khoảng thời gian 3 giờ hoặc 110mm trong 12 giờ tiếp theo.

KMA dự kiến, mưa lớn ở miền Trung đất nước cũng sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất là vào ngày mai (10/8).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần