Những chiếc F-16 đắt đỏ giúp Ukraine phản công đến đâu?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đạt được một số thành tựu nhỏ, các lực lượng Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn trong cuộc phản công triển khai từ tháng 6/2023.

Cuộc phản công của Ukraine đã được phát động vào tháng 6 nhằm chống lại của Moscow.

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tấn công của Ukraine, vũ khí từ các đồng minh phương Tây - chẳng hạn như xe tăng, pháo binh và các thiết bị khác - đã đổ vào Ukraine. Mặc dù đạt được một số thành tựu nhỏ, các lực lượng Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn.

Các máy bay chiến đấu F-16 trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP
Các máy bay chiến đấu F-16 trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP

Mìn đất là một vấn đề lớn đối với các lực lượng của Kiev. Nga đã triển khai một lượng lớn thiết bị nổ, bao gồm mìn nhắm vào quân đội cũng như mìn được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bọc thép như xe tăng, làm chậm bất kỳ bước tiến nào của Ukraine. Và với khả năng gài mìn bằng pháo binh chuyên dụng của Nga, việc giữ cho các làn đường được thông thoáng để đưa lực lượng đi qua đã là một cuộc đấu tranh.

Dmitri Alperovitch, chủ tịch điều hành của Silverado Policy Accelerator và đồng sáng lập CrowdStrike cho biết: “Tôi xin nói rõ rằng, điều này sẽ đưa ra thách thức đáng kể đối với bất kỳ lực lượng nào đang cố gắng kiểm soát mà không có đầy đủ khả năng của phương Tây”.

Nhiều bên ở Kiev đã kêu gọi giới thiệu các máy bay chiến đấu phương Tây. Chẳng hạn như F-16, được dùng để tăng cường lực lượng Không quân Ukraine vốn đang trong thế bị bao vây, với nỗ lực chiến đấu bất chấp lý thuyết là lợi thế áp đảo của Nga về sức mạnh không quân. Những máy bay chiến đấu này cũng sẽ giúp loại bỏ áp lực của lực lượng phòng không, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không cũ của Liên Xô rất khó tiếp tế và hệ thống tên lửa Patriot mới được cung cấp. Tuy nhiên, động thái điều F-16 đến Ukraine sẽ không xoay chuyển tình thế trong một sớm một chiều. Sẽ mất hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm, đào tạo để tận dụng tối đa những chiếc máy bay phản lực đắt tiền này.

Mick Ryan, thiếu tướng đã nghỉ hưu của quân đội Australia - trợ lý tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết: “Những vũ khí này không phải là những viên đạn bạc".

Theo chuyên gia này, không có thứ gọi là một hệ thống vũ khí duy nhất có thể đáp ứng mục tiêu của Ukraine: "Đó là khi bạn có nhiều hệ thống vũ khí khác nhau trên không, trên mặt đất. Bạn có những người điều khiển thành thạo về kỹ thuật và sau đó bạn có thể thực hiện các vũ khí kết hợp tập thể huấn luyện, đó là khi bạn có khả năng thực sự chiến thắng trong chiến tranh". 

Trong diễn biến liên quan, một cuộc tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố phía bắc Ukraine đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 19/8, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới quốc gia thành viên NATO Thụy Điển. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này kể từ khi chiến sự nổ ra năm ngoái.

Quyền thị trưởng Oleksandr Lomako cho biết những người thiệt mạng trong cuộc tấn công ban ngày vào thành phố phía bắc Chernihiv bao gồm một bé gái 6 tuổi, trong khi 12 trẻ em nằm trong số 117 người bị thương.

Đối với Nga, đây là một cuộc xung đột nhằm đấu tranh cho chính sự tồn tại, theo ông Medvedev Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trong một bài đăng trên Telegram. 

Ông cũng khẳng định cuộc xung đột có thể diễn ra "nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ".