Những gương mặt U21 triển vọng cho U23 Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đã từng gọi ba cầu thủ từ giải U21 toàn quốc nhưng sự tỏa sáng của một số gương mặt trẻ ở giải U21 quốc tế có thể đem lại những bổ sung mới cho HLV Goetz trong hành trình tới SEA Games 26.

Với màn trình diễn ấn tượng của U21 Việt Nam khi đăng quang giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, dư luận đang mong muốn ông Falko Goetz gọi bổ sung một số cá nhân tiêu biểu của giải vào danh sách đội U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 2011. các trợ lý của ông Goetz cho biết sẽ gửi lên ông danh sách các ngôi sao trẻ của giải này khi ông từ Nhật Bản trở về.Trước khi có diễn biến mới, chúng tôi xin giới thiệu một số gương mặt được đánh giá cao tại giải.

Tiền vệ Hoàng Nhật Nam

Tiền vệ Hoàng Nhật Nam, người anh song sinh của Hoàng Danh Ngọc, có thể là ngôi sao sáng nhất của U21 Việt Nam tại giải vừa qua. Danh hiệu cầu thủ hay nhất giải là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của tiền vệ mang áo số 8 này. Năm nay 21 tuổi, Nhật Nam đã lần thứ hai liên tiếp được gọi vào tuyển U21 dự giải quốc tế. Năm nay, Nhật Nam có công lớn giúp U21 Nam Định đăng quang ở giải trong nước, rồi trở thành linh hồn của tuyển ở giải quốc tế. Ở trận mở đầu gặp Malaysia, tưởng chừng U21 Việt Nam bị đối thủ cầm chân nhưng Nhật Nam đã tỏa sáng đúng lúc với cú sút phạt tuyệt đẹp đã giúp đội nhà mở tỷ số, rồi sau đó chính pha phối hợp sút phạt thông minh của anh đã giúp đội nhà đè bẹp đối thủ 2-0 trong 5 phút cuối. Ở các trận gặp Học viện Aspire, Thái Lan và chung kết Iran, Nhật Nam không ghi bàn nhưng mỗi bàn thắng của đội nhà đều mang dấu ấn của anh.

Hậu vệ Bùi Xuân Hiếu

Hậu vệ cánh Bùi Xuân Hiếu (21 tuổi), dù Hoàng Anh Gia Lai sớm dừng bước ở vòng loại U21 toàn quốc nhưng khả công thủ của cầu thủ này đã được ghi nhận. Xuân Hiếu còn được HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các đồng đội đặt niềm tin với chiếc băng đội trưởng. Trong trận đấu với Học viện Aspire, từ quả đá phạt góc của Nhật Nam, Xuân Hiếu có pha ngả người vô lê đẹp mắt đưa bóng đi qua rừng chân rồi nằm gọn vào góc lưới, ấn định kết quả 2-1 cho Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp Bùi Xuân Hiếu được tuyển chọn vào U21 Việt Nam dự giải quốc tế.

Tiền đạo Hữu Khôi

Thành công của U21 Việt Nam vừa qua phải nhắc đến sự ăn ý trên hàng công của hai tiền đạo Hữu Khôi và Hà Minh Tuấn. Bộ đôi này đã luân phiên ghi bàn cho U21 Việt Nam. Hữu Khôi là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của U21 Việt Nam khi mới 19 tuổi nhưng đã lần thứ hai được tuyển chọn vào tuyển U21 Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 9 của Nam Định này đã đóng góp 3 bàn thắng cho tuyển U21 Việt Nam vào lưới Malaysia, Học viện Aspire và Iran. Ưu thế của Hữu Khôi là khả năng chớp cơ hội nhanh.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn

Trong khi đó, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng cho thấy khả năng săn bàn của mình. Minh Tuấn cùng thủ môn Thanh Diệp là người hùng của U21 Việt Nam trong trận bán kết với Thái Lan. Minh Tuấn đã sút tung lưới Thái Lan mở tỷ số, rồi sau đó anh đã chứng tỏ bản lĩnh khi thực hiện thành công quả sút quyết định trên chấm luân lưu 11 m ở trận đấu này, đưa đội nhà tiến vào chung kết. Trong màu áo của Đà Nẵng, Minh Tuấn là tiền đạo trẻ được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng tại V-League. Anh cũng là tiền đạo chủ lực của U19 Việt Nam. Trước SEA Games 25, Minh Tuấn đã được triệu tập vào đội U23 song lại bị đẩy xuống đội U19. Ưu thế của tiền đạo 20 tuổi, cao 1m77, sức mạnh càn lướt và có chân trái khéo.
 
Thủ môn Thanh Diệp

Chiến thắng của U21 Việt Nam vừa qua không thể bỏ qua thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai). Năm 2010, sau khi chơi ấn tượng giúp Đồng Nai đăng quang chức vô địch U21 toàn quốc, Thanh Diệp đã được gọi vào U21 quốc tế. Ở các trận đấu giải ở Gia Lai đều trong tình trạng thời tiết trời mưa, sân lầy lội nhưng Thanh Diệp ra vào bóng chính xác, tạo niềm tin cho các đồng đội. Thanh Diệp chính là người hùng giúp U21 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở bán kết sau khi xuất sắc đẩy quả đá phạt luân lưu thứ 6. Tuy nhiên, khả năng để Thanh Diệp được HLV Goetz gọi vào tuyển U23 rất khó vì hiện vị trí thủ môn ở U23 Việt Nam đã khá chật chội với 3 cái tên Tuấn Mạnh, Bửu Ngọc và Ấn Độ.

Khán giả yêu mến U21 Việt Nam sẽ tiếp tục đón chờ tin mới khi đội tái ngộ U21 Thái Lan trong trận giao hữu trên sân Ninh Thuận vào lúc 15h30 phút ngày 7/10.