Nigeria lại phải lùi hạn tổ chức các cuộc bầu cử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập của Nigeria (INEC) ngày 3/4 cho biết cuộc bầu cử quốc hội của nước này một lần nữa đã bị hoãn sang ngày 9/4, trong khi các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử bang cũng lần lượt bị lùi tới ngày 16/4 và 26/4.

KTĐT - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập của Nigeria (INEC) ngày 3/4 cho biết cuộc bầu cử quốc hội của nước này một lần nữa đã bị hoãn sang ngày 9/4, trong khi các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử bang cũng lần lượt bị lùi tới ngày 16/4 và 26/4.

INEC cho biết quyết định trì hoãn trên được đưa ra sau cuộc gặp của INEC với thủ lĩnh các đảng chính trị ở Nigeria. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết nhằm tiến hành các cuộc bầu cử tự do và trung thực tại nước này. Việc trì hoãn kéo dài là do các vấn đề hậu cần.

Trước đó, sáng 2/4, nhiều điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Nigeria đã được mở cửa theo đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, INEC đã quyết định hoãn cuộc bầu cử này sang ngày 4/4 do các thiết bị phục vụ bầu cử, như phiếu bầu và bản kết quả, chưa được vận chuyển tới một số khu vực bầu cử ở Nigeria.

Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền bang sẽ diễn ra một tuần sau cuộc bầu cử quốc hội.

Quốc hội Nigeria gồm hai viện. Hạ viện có 360 ghế và Thượng viện có 109 ghế, đều có nhiệm kỳ bốn năm. Các hạ nghị sĩ được bầu theo các đơn vị bầu cử, trong khi mỗi bang (trong tổng số 36 bang) được bầu ba thượng nghị sĩ, riêng Khu vực Thủ đô Liên bang (FCT) được bầu một thượng nghị sĩ./.