Nỗ lực thúc đẩy con đường hòa bình và tự do thương mại

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nội dung của Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" đang diễn ra tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”  (14-15/5), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ đầu tư nhiều tỷ USD cho sáng kiến “Vành đai và Con đường” đầy tham vọng nhằm mục tiêu thúc đẩy sự hình thành con đường hòa bình và tự do thương mại.
Diễn đàn lần này với chủ đề “Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung” có hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo và đối thoại cấp cao. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư, trong đó sẽ rót thêm 100 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 14,5 tỷ USD cho sáng kiến “Vành đai và Con đường”, cung cấp 380 tỷ nhân dân tệ tín dụng thông qua hai ngân hàng chính sách và 60 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển và thể chế quốc tế tại những nước tham gia sáng kiến.Bắc Kinh sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính hoạt động kinh doanh mở rộng nguồn quỹ bằng đồng nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài với số tiền ước lên tới 300 tỷ nhân dân tệ.
Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu với sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành. Nhân dịp tham dự Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif và Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nakai.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Tại cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Pakistan. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/11/1972-8/11/2017), Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy các hoạt động thiết thực, tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp nhân dịp này. Khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về các mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên phấn đấu đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, tăng cường hợp tác đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 1 tỷ USD trong vòng ba năm tới. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, hoan nghênh các cơ chế hiện nay giữa hai nước; đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác và nhất trí cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại …
Tại cuộc tiếp Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nakai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ngài Toshihiro Nakai vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và giữa nghị sỹ Quốc hội hai nước, triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về hợp tác kinh tế; ủng hộ tiếp tục hỗ trợ viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và ở các cấp. Tổng Thư ký Toshihiro Nakai đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam ở khu vực, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 và khẳng định Nhật Bản coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản-Việt Nam, đánh giá cao hợp tác, giao lưu năng động giữa Quốc hội hai nước.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần