Nỗ lực thương lượng của thủ tướng Nepal thất bại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng mới được bầu của Nepal, ông Jhalanath Khanal đã gặp thất bại đầu tiên khi cuộc thương lượng về thành lập chính phủ mới với Đảng Cộng sản Nepal Maoít Thống nhất (UCPN-M), chính đảng lớn nhất trong Quốc hội, không thành công.

KTĐT - Thủ tướng mới được bầu của Nepal, ông Jhalanath Khanal đã gặp thất bại đầu tiên khi cuộc thương lượng về thành lập chính phủ mới với Đảng Cộng sản Nepal Maoít Thống nhất (UCPN-M), chính đảng lớn nhất trong Quốc hội, không thành công.

Nhà lãnh đạo cấp cao của UCPN-M, ông Narayankaji Shrestha ngày 10/2 cho biết cuộc thương lượng đổ bể do đảng này không được giao ghế Bộ trưởng Nội vụ như đã thỏa thuận trước đó, và dọa sẽ rút sự ủng hộ đối với ông Khanal.

Ông Khanal là nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít thống nhất (CPN-UML) được Quốc hội nước này bầu làm Thủ tướng hồi tuần trước.

Tuy nhiên, do không chính đảng nào nắm đa số trong Quốc hội nên ông Khanal cần sự ủng hộ của UCPN-M để tiếp tục giữ ghế Thủ tướng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần