Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nước Nga sẵn sàng chào đón giáo viên, học sinh Việt Nam sang học tập

Kinhtedothi – Học tiếng Việt tại Nga và học tiếng Nga tại Việt Nam được xác định là một trong những việc quan trọng, giúp ngành giáo dục Việt Nam và Nga vượt qua rào cản ngôn ngữ và mở ra nhiều quan hệ hợp tác đa chiều…

Ngày 14/1, tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có cuộc làm việc đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Liên Bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2,3 triệu học sinh, xấp xỉ 3.000 trường học, 130.000 giáo viên; luôn là địa phương dẫn đầu giáo dục toàn quốc về cả giáo dục đại trà và mũi nhọn.

Với giáo dục mũi nhọn, Hà Nội có nhiều học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Với giáo dục đại trà, Hà Nội dẫn đầu cả nước, đã phổ cập tiểu học, THCS và tiến tới phổ cập THPT.

Ngành giáo dục Hà Nội phát triển song hành giữa đào tạo công lập và tư thục; tập trung giảng dạy, phát triển trình độ ngoại ngữ cho học sinh với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Nga. Tại nhiều trường học Hà Nội, tiếng Nga được đào tạo bài bản với chất lượng tốt. Cùng với đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nhiều đơn vị giáo dục nước ngoài đầu tư vào Hà Nội.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục Liên bang Nga giao lưu với học sinh chuyên Nga - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Qua buổi gặp gỡ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn được thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai bên; từ đó có nhiều trường đào tạo tiếng Nga tại Hà Nội hơn nữa.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, các thầy cô và học sinh Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga Korneev Andrey Alekseevic khẳng định: đối với Nga, Việt Nam là người bạn thân thiết. Tình hữu nghị giữa hai nước có lịch sử rất lâu và đến nay vẫn tiếp tục kề vai sát cánh với nhau để cùng phát triển.

Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ Việt Nam sang học tập, sinh sống và làm việc tại Nga; phía Nga cũng có nhiều khách du lịch đến Việt Nam để nghỉ dưỡng.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục Liên bang Nga chụp hình lưu niệm với thầy cô, giáo viên ngành GD&ĐT Hà Nội.

“Chúng tôi cho rằng, học tiếng Việt tại Nga và học tiếng Nga tại Việt Nam là việc quan trọng để vượt qua rào cản ngôn ngữ. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hỗ trợ tích cực giúp công tác giảng dạy tiếng Nga được phát triển tại Việt Nam. Nước Nga đã chuẩn bị nhiều dự án để đề xuất hợp tác với Việt Nam, trong đó có dự án “Giáo viên tiếng Nga ở nước ngoài”. Nga sẽ tài trợ giáo viên Nga sang Việt Nam giảng dạy, chi phí do Nga chi trả; đồng thời sẵn sàng chào đón giáo viên Việt Nam sang Nga để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ", Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga Korneev Andrey Alekseevic bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga cũng mong muốn mời học sinh Việt Nam có sở thích và tình yêu tiếng Nga có thể tham gia các khoá học ngắn hạn hoặc trại Hè để nâng cao kỹ năng tiếng Nga. Các khoá học/chương trình trại Hè này được tài trợ hoàn toàn. Nga cũng có sẵn giáo trình, sách (chủ yếu là sách văn học) phục vụ học sinh Việt Nam học tập tại Nga.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga cùng đoàn công tác đến thăm và giao lưu với học sinh lớp chuyên Nga - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam; tặng thầy cô, học sinh quà lưu niệm và nhận phần quà ý nghĩa từ ngành GD&ĐT Hà Nội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ