Kinhtedothi - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, đã hoàn thành hệ thống dải phân cách chia làn, lắp biển báo giao thông. Tuy nhiên, tại làn đường dành cho xe máy, ô tô vẫn nối đuôi nhau đi vào, thậm chí xe khách, xe tải cũng ngó lơ biển báo.
Trước thực trạng cầu Thanh Trì trở thành điểm đen ùn tắc và tai nạn giao thông, Sở GTVT TP Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiến hành tổ chức lại giao thông trên cây cầu này.
Sau khi được tổ chức lại, cầu Thanh Trì có 3 làn ô tô và 1 làn dành riêng cho xe máy được chia bằng dải phân cách. Bên cạnh việc tổ chức lại giao thông, một số khu vực hư hỏng trên bề mặt cầu cũng sẽ được sửa chữa. Trước đó. cầu Thanh Trì đang được lưu thông với 2 làn ô tô và 1 làn hỗn hợp.
Trước thực trạng cầu Thanh Trì trở thành điểm đen ùn tắc và tai nạn giao thông, Sở GTVT TP Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiến hành tổ chức lại giao thông trên cây cầu này.
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã hoàn thành hệ thống dải phân cách chia làn, lắp biển báo giao thông. Tuy nhiên, tại làn đường dành cho xe máy, ô tô vẫn nối đuôi nhau đi vào, thậm chí xe khách, xe tải cũng ngó lơ biển báo.
Ghi nhận của PV, chỉ sau 15 phút quan sát, hàng chục xe ô tô các loại di chuyển vào làn dành riêng cho xe máy trên cầu Thanh Trì. Thậm chí, khi lực lượng CSGT đứng ngay đầu cầu thì những phương tiện này vẫn bất chấp quy định ngang nhiên lấn làn.
Sau khi được tổ chức lại, cầu Thanh Trì có 3 làn ô tô và 1 làn dành riêng cho xe máy được chia bằng dải phân cách.
Anh Hoàng Văn Mạnh, trú tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết: “Người đi xe máy chúng tôi rất phấn khởi khi cầu Thanh Trì có làn đường cho xe máy, tình trạng ùn tắc đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận lái xe ô tô ý thức kém, cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe máy”.
Theo anh Mạnh, làn đường cho xe máy nhỏ hơn nhiều so với những làn đường còn lại trên cầu, nếu có một xe ô tô đi vào sẽ rất nguy hiểm. Anh Mạnh cho rằng, cần tiến hành nghiên cứu, lắp đặt camera phạt nguội trên cầu để răn đe những tài xế cố tình vi phạm.
Ô tô nối đuôi nhau đi vào làn đường dành cho xe máy.
Chị Lê Bích Nguyệt trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: “Đa số lái xe chấp hành rất tốt phương án phân luồng mới trên cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, không ít phương tiện cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng cần thường xuyên túc trực, xử lý vi phạm vào giờ cao điểm nhất là đối với xe khách và xe tải.
Một xe tải bất chấp quy định, cố tình vi phạm.
Làn đường dành cho xe máy nhưng không ít ô tô vẫn cố tình đi vào.
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã hoàn thành hệ thống dải phân cách chia làn, lắp biển báo giao thông.
Xe khách, xe bán tải, xe con ngang nhiên di chuyển ở làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Thanh Trì.
Chiếc xe khách khiến cho cả đoàn xe máy phía sau bị ảnh hưởng.
Chỉ ít phút sau chiếc xe khách này gây tai nạn cho một xe máy đi cùng chiều.
Nhiều người cho rằng, cần lắp camera phạt nguội để răn đe những tài xế có thói quen tham gia giao thông kiểu khôn lỏi này.
Hàng dài người đằng sau bị ảnh hưởng mỗi khi có một chiếc xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy.
Kinhtedothi - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì và tuyến đường Vành đai 3.
Kinhtedothi - Đêm 3/10, rạng sáng ngày 4/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã tổ chức cho hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc cỡ lớn tiến hành thu hẹp dải phân cách, mở thêm làn cho xe ô tô và bố trí làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Thanh Trì.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3925/VPCP-CN ngày 7/5/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Kinhtedothi - Sáng 7/5, Phòng CSGT Công an TP Huế phối hợp một số đơn vị liên quan điều tra, khắc phục hiện trường, thông xe sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Kinhtedothi - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin, chuyến bay VN37 khởi hành từ Hà Nội đến Frankfurt (Đức) vào đêm 5/5 đã phải chuyển hướng hạ cánh lúc 10h32 ngày 6/5 (giờ Việt Nam) tại sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.
Kinhtedothi - Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài được đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (hình thức BOT) đang được một số nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chính thức chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup tiến hành nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất dự án đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm TP với huyện Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư (PPP).