Ông Biden sẽ "xả" kho dầu Mỹ ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Biden dự kiến hôm 19/10 sẽ thông báo xả thêm 15 triệu thùng từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Việc này sẽ hoàn thành kế hoạch của Mỹ đã công bố hồi đầu năm nhằm bơm thêm tổng cộng 180 triệu thùng ra thị trường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Lo ngại gián đoạn thị trường do chiến sự Ukraine, Nga

Các quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên hôm 18/10 rằng 15 triệu thùng bổ sung sẽ được tung ra vào khoảng tháng 12. Động thái nhằm đảm bảo có đủ dầu trên thị trường, tránh giá xăng tăng đột biến, bất kể Nga và các ông lớn khác có hành động gì.

OPEC + thông báo rằng họ có kế hoạch cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 11.  Ông Biden từng bày tỏ thất vọng và cảnh báo về "hậu quả" đối với Ả Rập Xê Út vì động thái này.

Thông báo dự kiến ​​của ông Biden được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh các vấn đề Mỹ đang đối diện như lạm phát - bao gồm cả giá khí đốt - đã nổi lên như một vấn đề lớn đối với các cử tri. 

Tuyên bố của Nhà Trắng hồi đầu năm nhằm xả tổng cộng 180 triệu thùng từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, hiện đang ở mức thấp nhất trong 4 thập kỷ, đã bị đảng Cộng hòa chỉ trích là một động thái chính trị trước giữa nhiệm kỳ. 

Quan chức này cũng nói rằng nếu cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu thô, Bộ Năng lượng có tổng cộng 400 triệu thùng vẫn còn trong dự trữ.

Chính quyền ông Biden cho biết có kế hoạch tái cung cấp lượng dự trữ ngay khi giá dầu giảm từ 67 USD đến 72 USD/thùng. Giá dầu thô của Mỹ hiện vào khoảng 82 USD/thùng. Tổng thống Mỹ dự kiến cũng sẽ yêu cầu các công ty dầu mỏ phối hợp để giữ mức giá giảm, quan chức này cho biết.

Trong bối cảnh cuộc đua bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới rất gần, quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội vào năm tới, đảng Cộng hòa đang lấy vấn đề chi phí năng lượng và lạm phát để tấn công đảng Dân chủ. Ông Biden buộc phải có động thái.

Tổng thống Mỹ cũng từng khẳng định đã chuẩn bị để bơm ra thị trường một lượng dầu "bổ sung đáng kể", nếu cần, trong trường hợp bị gián đoạn thị trường do chiến sự ở Ukraine hoặc các sự kiện khác, theo Nhà Trắng.

"Xả" dầu có thực sự hiệu quả?

Hồi tháng 3, tuyên bố bơm dầu của ông Biden, kết hợp với hành động tương tự của các quốc gia khác, đã giúp hạ giá xăng từ 17 đến 42 cent/gallon, theo một phân tích vào tháng 7 của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, cho rằng phần lớn diễn biến này do các yếu tố khác, bao gồm cả suy thoái kinh tế do lãi suất tăng.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa khẳng định, thay vì tiêu hết trữ lượng, ông Biden nên khuyến khích sản xuất dầu trong nước nhiều hơn. Hiện mức sản xuất đã tăng lên nhưng vẫn dưới ngưỡng trước đại dịch Covid-19. 

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược là một kho dự trữ để duy trì khả năng tiếp cận dầu trong trường hợp thiên tai, các vấn đề an ninh quốc gia và các sự kiện khác. Được duy trì bởi Bộ Năng lượng, trữ lượng được lưu trữ trong các hang động được tạo ra trong các vòm muối dọc theo Vịnh Texas và Louisiana.

Kho Dự trữ được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1975 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 khi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ giảm sản lượng và khiến giá năng lượng tăng cao.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần