Ông Putin thông báo thực hiện “chiến dịch đặc biệt” tại Donbass

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, nhằm "bảo vệ" các nước cộng hòa mới được công nhận là Donetsk và Lugansk.

Ông Putin thông báo thực hiện “chiến dịch đặc biệt” tại Donbass - Ảnh 1

Hãng tin RT của Nga ngày 24/2 cho biết Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thông báo sẽ triển khai “chiến dịch đặc biệt” nhằm bảo vệ người dân ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Ông Putin nói chiến dịch đặc biệt chỉ nhằm "bảo vệ người dân Donbass" và không có ý định xâm phạm lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu của ông Putin được phát trực tiếp trên truyền hình Nga, trùng với thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  (LHQ) có cuộc họp khẩn thứ hai về tình hình Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã hối thúc Tổng thống Nga không có hành động quân sự với Ukraine.

Trước đó, hôm 21/2, Tổng thống Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine, chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để bảo đảm hòa bình trên lãnh thổ của DPR và LPR.

Phản ứng trước quyết định trên của Nga, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Australia và Nhật Bản đã đồng loạt tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.