Ông Trump "đổi giọng" lên án Nga, cầu nguyện cho Ukraine

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận định ông Putin đã lợi dụng "điểm yếu" của ông Biden để tấn công Ukraine.

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 26/2 đã lên án việc Nga tấn công Ukraine và dành những lời cầu nguyện cho người dân Ukraine, thái độ khác so với lời ca ngợi của ông dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu được ông Trump đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và các đồng minh tuyên bố loại một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu  SWIFT và hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rúp của ngân hàng trung ương Nga.

Trước đám đông thuộc Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) ở Florida, ông Trump cũng chĩa mũi công kích vào Tổng thống Joe Biden và một lần nữa gợi ý về khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Ông Trump bày tỏ sự đồng cảm với người dân Ukraine và ca ngợi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine "dũng cảm" khi ở lại thủ đô Kiev.

Cựu Tổng thống Trump cũng nhận định ông Putin đã lợi dụng điểm yếu của ông Biden để tấn công Ukraine, đồng thời nhắc lại việc Nga đưa quân đến Georgia dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và sáp nhập Crimea dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. “Tôi là tổng thống duy nhất trong thế kỷ 21 đã canh chừng không để Nga tiến hành chiến dịch như thế tại nước khác," ông nói. 

Ông vẫn đề cập lời khen đã dành cho Tổng thống Putin, khẳng định rằng nhà lãnh đạo Nga thông minh, đồng thời chỉ trích “những nhà lãnh đạo của chúng ta”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần