Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Trump ký lệnh giải mật hồ sơ vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giải mật tài liệu chính phủ về các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và nhà vận động dân quyền Martin Luther King Jr.

Trong sắc lệnh được ký duyệt ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo giám đốc tình báo quốc gia và bộ trưởng Tư pháp Mỹ trình bày kế hoạch nhằm giải mật các hồ sơ liên quan vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy trong vòng 15 ngày.

"Tôi xác định việc tiếp tục che giấu thông tin trong các hồ sơ liên quan vụ ám sát tổng thống Kennedy là không phù hợp với lợi ích công cộng và động thái công bố các hồ sơ này đáng lẽ phải thực hiện từ lâu," sắc lệnh có đoạn viết.

"Dù không có đạo luật nào của Quốc hội chỉ đạo việc tiết lộ thông tin liên quan đến vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và ông Martin Luther King Jr., nhưng tôi xác định việc tiết lộ tất cả hồ sơ thuộc quyền sở hữu của chính quyền liên bang đến các vụ ám sát đó cũng vì lợi ích của công chúng," văn bản này cho biết thêm.

Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và Đệ Nhất phu nhân Jacqueline Kennedy tại sân bay Love Field, Dallas, Texas ngày 22/11/1963, không lâu trước thời điểm bị ám sát. Ảnh: John F. Kennedy Presidential Library and Museum

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ giải mật toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Ông tiếp tục nhắc lại cam kết này trong ngày nhậm chức 20/1. Ở nhiệm kỳ đầu, ông cũng cam kết tương tự, nhưng cuối cùng một số tài liệu vẫn được giữ bí mật do lo ngại về an ninh, tình báo.

Tổng thống John F. Kennedy bị Lee Harvey Oswald ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas năm 1963, khi 46 tuổi. Oswald bị một chủ hộp đêm bắn chết 2 ngày sau vụ ám sát, khi đang được chuyển khỏi nhà tù thành phố.

Tuy nhiên, kết luận của giới chức khi đó không làm giảm suy đoán cho rằng có âm mưu đen tối hơn trong vụ ám sát ông Kennedy, Chính phủ Mỹ chậm công bố tài liệu càng làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu.

Vài năm sau cái chết của Tổng thống Kennedy, em trai ông, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy tiếp tục bị Sirhan Sirhan ám sát năm 1968 khi đang tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1964, bị ám sát vào tháng 4/1968. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Mỹ cũng như lịch sử đương đại của phong trào dân quyền và bình quyền cho người da màu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lượng phát thải khí CO2 dự kiến đạt kỉ lục mới trong năm 2025

Lượng phát thải khí CO2 dự kiến đạt kỉ lục mới trong năm 2025

14 Nov, 12:14 PM

Kinhtedothi - Dữ liệu mới của Global Carbon Project cho thấy thế giới tiếp tục đi chệch khỏi quỹ đạo giảm phát thải, khi nhiều nền kinh tế lớn ghi nhận khí CO₂ tăng mạnh và chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều dù đã một thập kỷ triển khai Thỏa thuận Paris.

Điểm tin 14/11: Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan

Điểm tin 14/11: Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan

14 Nov, 11:59 AM

Kinhtedothi - Ukraine cố thủ Pokrovsk trước sức ép ngày càng lớn từ Nga; Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan; Mỹ mở chiến dịch quân sự mới sau khi điều tàu sân bay tới Caribe; BBC xin lỗi ông Trump nhưng từ chối bồi thường; Hàn Quốc cấm 140 chuyến bay để tránh làm ồn kỳ thi đại học...

EU cấp thêm tiền cho Ukraine nhằm hỗ trợ khí đốt và an sinh

EU cấp thêm tiền cho Ukraine nhằm hỗ trợ khí đốt và an sinh

14 Nov, 07:15 AM

Kinhtedothi - Liên minh châu Âu vừa công bố gói viện trợ mới trị giá hàng trăm triệu euro dành cho Ukraine, trong đó phần lớn được chuyển đến tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz để đảm bảo nguồn cung khí đốt trong mùa Đông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ