Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Zelensky dần nhượng bộ với người Nga?

Kinhtedothi - Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Moscow nên tham dự thượng đỉnh hòa bình vào tháng 11 tới.

"Phần lớn thế giới tin rằng giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Ukraine chỉ đạt hiệu quả khi Nga tham gia đàm phán" – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời giới truyền thông Pháp. Nhà lãnh đạo này nói thêm các nước muốn thấy Moscow tham gia thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Nga không được mời tham dự thượng đỉnh hòa bình đầu tiên do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6. Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Tư (31/7), ông Zelensky cho biết đây là thời điểm thích hợp để mời Moscow tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT

 “Nhiều nước cho rằng Nga phải có đại diện tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai nếu không mọi thỏa thuận đều vô nghĩa” – ông cho biết.

Hội nghị đầu tiên đã bị một số quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc, phớt lờ do thiếu sự tham gia của một bên trong cuộc xung đột.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẽ sẵn sàng đàm phán với Kiev nếu như một số vấn đề quan trọng được giải quyết, bao gồm cả tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5 và các cuộc bầu cử đã không được tổ chức do kỳ thiết quân luật.

Theo ông Zelensky, Kiev đang chuẩn bị một kế hoạch cho sự kiện vào tháng 11 tới dựa trên kết quả của thượng đỉnh đầu tiên, trong đó bao gồm tính toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền.

 Khi được hỏi liệu việc đưa biên giới Ukraine quay trở lại trạng thái như năm 1991 có phải là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hay không, ông Zelensky cho biết điều này không bắt buộc.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Ukraine ám chỉ ông muốn chấm dứt xung đột nhanh nhất có thể và đã sẵn sàng đàm phán với bất kỳ nhà lãnh đạo Nga nào.

Điều này trái ngược với việc ông Zelensky đã từng cấm Kiev tham gia mọi cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Nga sau khi bốn khu vực từng thuộc Ukraine bỏ phiếu sáp nhập nước này.  

Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tại Thụy Sĩ chủ yếu xoay quanh công thức hòa bình của Kiev, trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi mọi khu vực được Ukraine tuyên bố chủ quyền. Moscow đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó không phù hợp với thực tế.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết không nên tin tưởng hoàn toàn vào những thứ được Kiev khẳng định là thiện chí nhằm kết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.     

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán nếu Kiev cam kết giữ vị thế trung lập cũng như rút lại những yêu sách đối với sáu khu vực cũ của nước này đã chọn gia nhập Nga vào năm 2014 và 2022. Đề nghị trên ngay lập tức đã bị ông Zelensky bác bỏ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

16 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi - Giá thuốc lá tại Australia hiện cao nhất thế giới sau nhiều đợt tăng thuế liên tiếp. Tuy nhiên, chính sách này cũng kéo theo sự bùng phát của thị trường thuốc lá bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD và gia tăng hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

16 Feb, 01:15 PM

Kinhtedothi - Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã triệu tập nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, yêu cầu điều chỉnh hoạt động khuyến mại và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, trong bối cảnh cuộc đua thu hút người dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng.

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

16 Feb, 10:58 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho biết họ đang phải điều hành doanh nghiệp trong môi trường ngày càng phức tạp, khi rủi ro chính trị, biến động kinh tế và công nghệ đột phá cùng lúc tạo sức ép. Trong bối cảnh đó, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ