Ông Zelensky giục EU trừng phạt Nga trước khi cục diện chiến sự thay đổi

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ba tháng sau chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đang cố gắng củng cố quyền kiểm soát khu vực công nghiệp phía đông Donbas.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây ngừng "đùa giỡn" với Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow để chấm dứt “cuộc chiến vô nghĩa” ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng đất nước của ông sẽ duy trì độc lập. 

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích tấn công của Nga vào Sievierodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: AFP
Khói bốc lên sau cuộc pháo kích tấn công của Nga vào Sievierodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: AFP

Những ngày gần đây, sự chỉ trích của ông Zelensky đối với phương Tây ngày càng gia tăng khi Liên minh châu Âu tiến tới một lệnh cấm vận dầu mỏ tiềm năng dành cho Nga, trong bối cảnh hàng nghìn quân của Moscow cố gắng bao vây hai thành phố quan trọng ở phía đông là Sievierodonetsk và Lysychansk.

Ba tháng sau chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đang cố gắng củng cố quyền kiểm soát khu vực công nghiệp phía đông Donbas, nơi đã hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ly khai kể từ năm 2014. Các nhà phân tích quân sự phương Tây coi trận chiến giành Sievierodonetsk và Lysychansk là một bước ngoặt tiềm tàng của cuộc chiến. 

Tàn tích của một tên lửa ở Lysychansk, Ukraine. Ảnh: AFP
Tàn tích của một tên lửa ở Lysychansk, Ukraine. Ảnh: AFP

Ông Zelensky phàn nàn về những bất đồng trong EU về các biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga. 

Hiện EU đang thảo luận về vòng thứ sáu các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu của Nga. Một động thái như vậy đòi hỏi sự nhất trí nhưng Hungary hiện phản đối ý tưởng này với lý do nền kinh tế của họ sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều.

“Liên minh châu Âu sẽ cố gắng thống nhất gói thứ sáu trong bao nhiêu tuần nữa?”, ông Zelensky hỏi, lưu ý rằng Nga nhận được một tỷ euro mỗi ngày từ khối 27 quốc gia thông qua việc cung cấp năng lượng cho khối. 

Nếu hai thành phố nằm giữa sông Siverskiy Donets sụp đổ, gần như toàn bộ tỉnh Luhansk của Donbas sẽ nằm trong sự kiểm soát của Nga.

Thống đốc Luhansk, Serhiy Gaidai cho biết khoảng 50 binh sĩ Nga đã tiếp cận đường cao tốc và "cố gắng giành được chỗ đứng", thậm chí còn thiết lập một trạm kiểm soát.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denisenko cho biết 25 tiểu đoàn Nga đang cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine.

Phóng viên Reuters ở vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ ở xa hơn về phía nam đã thấy bằng chứng về sự tiến công của Moscow ở Svitlodarsk, nơi các lực lượng Ukraine đã rút lui vào đầu tuần này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần