Ông Zelensky sắp có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Biden

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukaine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác quân sự song phương, đặc biệt là các dự án sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không chung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: RT
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: RT

RT đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12/12 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 10/12 đã xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.

Theo bà Jean-Pierre, Tổng thống Joe Biden mời Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hai bên sẽ thảo luận các nhu cầu khẩn cấp của Ukraine và tầm quan trọng của nguồn tài trợ từ Mỹ ở thời điểm này.

Ngày 10/12, ông Zelensky đã đến thăm Argentina để tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Javier Milei. Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Ukraine tới Nam Mỹ kể từ khi bùng phát cuộc xung đột quân sự với Nga nổ ra.  

Trong chuyến công du Argentina, ông Zelensky đã có cuộc gặp chớp nhoáng với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người có thể đang ngăn cản gói viện trợ bổ sung của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Hungary Bertalan Havasi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc Ukraine gia nhập EU trong cuộc gặp tại Argentina hôm 10/12.

Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ lần thứ 3 của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Chuyến công du Mỹ sắp tới của Tổng thống Zelensky diễn ra 3 tháng sau khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc hội đàm hồi tháng 9, ông Biden đã nhắc lại cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để đối phó Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden đang gặp nhiều trở ngại trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Hồi tháng 10, người đứng đầu Nhà Trắng đã đề nghị quốc hội thông qua gói ngân sách trị giá khoảng 106 tỷ USD, trong đó dành hơn 60 tỷ USD để viện trợ cho Kiev.

Dự luật do Nhà Trắng đề xuất, bao gồm 61,4 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, 14,3 tỷ USD hỗ trợ Israel và các khoản hỗ trợ dành cho các điểm nóng khác trên thế giới.

Dự luật cũng dành một khoản ngân sách để thắt chặt an ninh biên giới Mỹ-Mexico, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa về việc tăng ngân sách cho an ninh biên giới.

Thượng viện Mỹ tuần trước không thông qua được dự luật bổ sung ngân sách viện trợ cho Ukraine và Israel. Dự luật này đã không nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lưỡng lự đối với việc tiếp tục viện trợ cho Kiev, do lo ngại rằng điều này càng làm kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Biden sau đó lên tiếng hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ông cảnh báo, nếu Quốc hội không làm điều này, họ đã trao cho Moscow "món quà lớn nhất", giúp Nga củng cố vị thế cả trên chiến trường và bàn đàm phán với Ukraine.

Nhà Trắng tuần trước cho biết, Mỹ sắp hết thời gian và ngân sách hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan, Tổng thống Biden chuẩn bị các cuộc thương lượng để tìm ra tiếng nói chung lưỡng đảng cả về vấn đề viện trợ cho Ukraine cũng như chính sách đảm bảo an ninh biên giới.

Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Chiến sự kéo dài trong khi Ukraine không đạt được đột phá nào trong chiến dịch phản công từ tháng 6 dường như kéo theo tâm lý nghi ngại cho các đồng minh, đối tác.

Nga cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang, kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.