Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phản công của Ukraine liệu có kết quả?

Kinhtedothi - Nhận định cho rằng sẽ vô cùng tai hại cho Ukraine nếu cuộc phản công không như mong đợi.

Tổng thống Séc Petr Pavel vừa cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine có thể sẽ có kết cục "tồi tệ".  

Trả lời tờ The Guardian, ông Petr Pavel cho biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc với một thất bại cho Kiev và những đồng minh phương Tây nên chuẩn bị trước điều này.

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm bất cứ điều gì nhằm khuyến khích và hỗ trợ người Ukraine đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra” - ông Pavel nói trong dịp lễ đăng quang của Vua Charles Đệ tam.

Nhà lãnh đạo Séc, người có nhiều năm kinh nghiệm về tình báo và từng là Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018, cho rằng mọi thứ còn phụ thuộc vào kết quả của cuộc phản công mùa xuân mà quân đội Ukraine đã đề ra.

Tổng thống Séc Petr Pavel không tin vào kỳ tích sẽ đến với Ukraine. Nguồn: RT

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Kiev không nên đánh giá thấp người Nga vì họ có đủ nhân lực và trang thiết bị. Không những vậy, với việc ở thế phòng thủ, Nga sẽ có nhiều lợi thế hơn Ukraine và chắc chắn Kiev sẽ phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp, ngay cả khi họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Việc tấn công một đội quân hùng mạnh như Nga ắt hẳn sẽ rất khó khăn và hiếm khi Moscow bị bất ngờ chỉ vì điều này” – RT dẫn lời ông Pavel.

Vào cuối tháng 4/2023, vị tổng thống này đã có chuyến đi đến Kiev. Sau chuyến đi đó, ông tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã yêu cầu Séc cung cấp thêm đạn dược khi nhiều người tin rằng Kiev vẫn chưa thực sự sẵn sàng để tiến hành một cuộc phản công.

Ông Pavel cảnh báo, người Ukraine phải chuẩn bị thực sự đầy đủ mới chính thức tiến hành cuộc tấn công vào các phòng tuyến của Nga.

Ông thẳng thắn nhận định: “Sẽ vô cùng tai hại cho Ukraine nếu cuộc phản công thất bại, bởi vì họ sẽ không có cơ hội nào khác, ít nhất là trong năm nay”.

Cũng vào cuối tháng 4, ông Zelensky đã đảm bảo trước báo giới rằng cuộc phản công sẽ xảy ra và mong muốn nó sẽ thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cũng cho biết quân đội Kiev gần như đã sẵn sàng cho cuộc tấn công này và chỉ chờ lệnh từ các quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Politico tiết lộ rằng Mỹ đang vô cùng lo ngại kết quả cuộc phản công có thể không như mong đợi.

Về phía Nga, quốc gia này đã xây dựng các công sự dọc tiền tuyến trong sáu tháng qua và cho biết rằng họ sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cảnh báo cuộc phản công sẽ khiến Kiev chịu tổn thất khủng khiếp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ