Phấn khích với gói kích thích 2.000 tỷ USD của Nhà Trắng, Dow Jones nhảy vọt 2%

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ số Dow Jones tăng hơn 2% trong phiên ngày 25/3 khi Mỹ tiến gần việc thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD.

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 2% trong phiên ngày 25/3, lần đầu tiên ghi nhận 2 phiên tăng liên tiếp kể từ tháng 2/2020. Dow Jones đã vọt hơn 13% trong 2 phiên khi Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ cho biết họ đã đạt được đồng thuận về một dự luật kích thích khổng lồ để hạn chế những thiệt hại kinh tế từ đại dịch Covid-19.
Chỉ số Dow Jones tăng hơn 2% trong phiên ngày 25/3.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, chỉ số Dow Jones vọt 495,64 điểm (tương đương hơn 2%) lên 21.200,55 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 1,1% lên 2.475,56 điểm. Phiên ngày 25/3 ghi nhận đầu tiên kể từ tháng 2/2020 Dow Jones và S&P 500 tăng 2 phiên liên tiếp. Cổ phiếu Boeing bứt phá 24% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Đà tăng mạnh tới 9,2% của Nike cũng thúc đẩy Dow Jones leo dốc.
Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite sụt 0,5% xuống 7.384,30 điểm khi các cổ phiếu Facebook, Amazon Apple, Netflix và Alphabet đều nhuốm sắc đỏ.
Adam Crisafulli - nhà sáng lập Vital Knowledge cho biết: "Niềm tin vào gói kích thích kinh tế đã giúp sàn Phố Wall phục hồi. Tác động của gói hỗ trợ giúp trấn an tâm lý nhà đầu tư trên thị trường rằng mọi thứ vẫn chưa sụp đổ".
Các nghị sĩ và chính quyền Trump hôm 25/3 đã đạt thỏa thuận về dự luật gói kích thích kinh tế nhằm giảm bớt tác động của đạ dịch Covid-19. Gói kích thích dự kiến có quy mô khoảng 2.000 tỷ USD, bao gồm 500 tỷ USD giúp các ngành công nghiệp khó khăn và khoản thanh toán trực tiếp lên tới 3.000 USD cho hàng triệu hộ gia đình Mỹ.
Chỉ số Dow Jones đã nhảy vọt hơn 2.100 điểm trong phiên trước đó, tương đương hơn 11%, chứng kiến mức tăng phần trăm lớn nhất trong 1 ngày kể từ năm 1933 và mức tăng điểm tốt nhất từ trước đến nay. Chỉ số S&P 500 cũng leo dốc 9,4%, mức cao nhất kể từ tháng 10/ 2008.
Thị trường Phố Wall rớt khỏi các mức cao trong những phút cuối cùng của phiên giao dịch sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders cho biết ông sẵn sàng “kìm giữ dự luật này cho đến khi các điều kiện mạnh mẽ hơn được áp dụng cho quỹ phúc lợi doanh nghiệp trị giá 500 tỷ USD”.
Chỉ số Dow Jones có thời điểm trong phiên đã vọt hơn 6%, còn S&P 500 tăng tới 5,1%. Tuy nhiên, Dow Jones đã mất 500 điểm trong 30 phút cuối của phiên giao dịch do lo ngại thỏa thuận này vấp phải trở ngại.
Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ben Bernanke, hôm 25/3 cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua sự hồi phục nhanh chóng sau cuộc suy thoái “rất mạnh”. Theo ông Bernanke, Chủ tịch FED Jerome Powell, đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn thiệt hại kinh tế từ đại dịch COVID-19.
Mặc dù các biện pháp cứng rắn liên tục được đưa ra, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và rủi ro vỡ nợ của nhiều công ty Mỹ vẫn tăng cao. Khi Covid-19 tại Mỹ còn lây lan mạnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng đà bán tháo có thể vẫn chưa dừng lại.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo về việc xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, được dự báo sẽ tăng kỷ lục do ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch Covid-19.
Dữ liệu mới đây cho thấy khả năng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần này của Mỹ sẽ tăng lên hàng triệu, khi các công ty sa thải nhân viên và dừng hoạt động.
Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh trên thế giới khi Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục trong một ngày, với 504 trường hợp được báo cáo trong ngày 24/3. Trên thế giới, có hơn 400.000 người nhiễm dịch Covid-19 được xác nhận. Tại Mỹ, đã có hơn 55.000 ca mắc virus SARS-CoV-2 cùng với hơn 69.000 trường hợp nhiễm bệnh ở Italia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần