Trong một loạt tuyên bố đưa ra hôm 28/2, lãnh đạo của Pháp, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Na Uy, Phần Lan, Croatia, Estonia, Latvia, Slovenia, Bỉ, Litva, Luxembourg và Ireland đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là một trong những người đầu tiên thể hiện sự khích lệ đối với ông Zelensky trên mạng xã hội khi nhắn nhủ rằng "Ukraine - các bạn không đơn độc".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa – hai quan chức cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU) cũng gửi thông điệp chung tới Tổng thống Ukraine Zelensky: "Hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm, hãy kiên cường. Các bạn không bao giờ đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bạn vì một nền hòa bình công bằng và bền vững".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ và châu Âu đã đúng khi hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi bùng phạt chiến sự tại Ukraine vào năm 2022.
Đồng thời, Tổng thống Macron kêu gọi Mỹ tiếp tục đứng về phía người dân Ukraine, những người mà ông nói là đang “chiến đấu vì phẩm giá, độc lập, con cái của họ và an ninh của châu Âu”.
Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer, chính quyền London vẫn duy trì “sự ủng hộ kiên định đối với Kiev và đang nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Thủ tướng Starmer dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Ukraine tại London vào ngày 2/3 với sự tham gia của ông Zelensky và các nhà lãnh đạo khác từ khắp châu Âu.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố: "Không ai mong muốn hòa bình hơn người dân Ukraine".
Ông Friedrich Merz, lãnh đạo phe bảo thủ Đức và có khả năng là người kế nhiệm Thủ tướng Scholz sau khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật vừa qua, đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi sát cánh với Ukraine trong cả những thời điểm tốt đẹp và khó khăn".
Italia đề xuất hội nghị thượng đỉnh mới
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của Mỹ, các quốc gia châu Âu và đồng minh để thảo luận về cách "đối phó với những thách thức lớn trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine".
"Mọi sự chia rẽ của phương Tây khiến tất cả chúng ta yếu đi và có lợi cho những bên muốn chứng kiến sự suy tàn của nền văn minh chúng ta" – bà Meloni tuyên bố.
Ngược lại, Đại diện EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng Washington không còn có thể lãnh đạo thế giới tự do.
"Hôm nay, điều đó đã trở nên rõ ràng: thế giới tự do cần một nhà lãnh đạo mới. Đó là trách nhiệm của chúng ta, những người châu Âu, để đối mặt với thách thức này," bà nói."Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine để họ có thể tiếp tục đối phó Nga".
Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một đồng minh của ông Trump, đã đứng về phía cựu Tổng thống Mỹ. "Những người mạnh mẽ tạo ra hòa bình, những kẻ yếu đuối gây ra chiến tranh," ông Orban đăng trên trang mạng xã hội X. "Hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã dũng cảm đứng lên vì hòa bình. Ngay cả khi điều đó khó chấp nhận đối với nhiều người. Cảm ơn ngài, Tổng thống!"
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky thiếu tôn trọng Mỹ trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine được kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận về khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine, nhưng ông Zelensky đã rời Nhà Trắng mà không ký kết thỏa thuận này cũng như không tổ chức họp báo.
Ông Trump cũng tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình.
Sự chỉ trích gay gắt của Tổng thống Trump đối với ông Zelensky cũng nhận được sự khen ngợi từ Nga. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev viết trên Telegram rằng ông Trump “đã nói sự thật”.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn những lời động viên của lãnh đạo các quốc gia châu Âu.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã dành lời cảm ơn dài nhất cho Tổng thống Mỹ Trump, người trước đó đã nói rằng ông Zelensky không hề “tỏ ra biết ơn” đối với sự viện trợ của Mỹ.
“Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn vì chuyến thăm này” - ông Zelensky viết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ông Trump và nhấn mạnh rằng “Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang làm tất cả vì điều đó”.