Pháo kích mới nhất của Nga khiến Ukraine lại "chìm trong bóng tối"?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine cảnh báo sẽ có tình trạng mất điện khẩn cấp một lần nữa ở một số khu vực trong bối cảnh nước này đang khắc phục thiệt hại do các cuộc không kích mới nhất bằng tên lửa từ Nga.

Vụ việc được cho là đã phá hủy nhà cửa và gây mất điện, trong khi Moscow cáo buộc Kiev tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng máy bay không người lái.

Lính cứu hỏa làm việc bên ngoài một tòa nhà văn phòng bị phá hủy trong vụ pháo kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters
Lính cứu hỏa làm việc bên ngoài một tòa nhà văn phòng bị phá hủy trong vụ pháo kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Một cuộc không kích bằng tên lửa mới của Nga, vốn được tiên liệu ở Ukraine trong nhiều ngày, đã diễn ra ngày 5/12, ngay khi tình trạng mất điện khẩn cấp sắp kết thúc, sau khi hư hỏng về cơ sở hạ tầng đã được sửa chữa.

Vụ việc khiến nhiều vùng của Ukraine quay lại tình trạng chìm trong bóng tối và lạnh cóng với nhiệt độ dưới 0 độ C. Đây là vụ không kích mới nhất vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong nhiều tuần qua, đẩy người dân ở nhiều khu quay lại tình trạng thiếu điện, nước. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết trong số 70 tên lửa đã bị bắn hạ.

“Ở nhiều khu vực, tình trạng mất điện khẩn cấp sẽ diễn ra,” ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video vào cuối ngày 5/12. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khôi phục lại sự ổn định."

Một nửa các khu vực của Kiev dự kiến sẽ mất điện trong nhiều ngày. Phía Mỹ cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến vào ngày 8/12 với các giám đốc điều hành dầu khí để thảo luận về phương thức hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng cho Ukraine, Reuters dẫn một tài liệu mật cho biết. 

Theo Reuters, Moscow đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10 khi nước này rút lui tại một số mặt trận. Các tên lửa cũng tấn công nhà máy năng lượng ở khu vực Kiev và Vinnytsia ở miền trung Ukraine, Odesa ở miền nam và Sumy ở miền bắc, hãng tin dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cho biết, một số máy bay không người lái (UAV) “do Liên Xô sản xuất”, bay tầm thấp, đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện hàng không chiến lược tầm xa tại sân bay Dyagilevo ở Vùng Ryazan và sân bay Engels ở Vùng Saratov.

Các phương tiện không người lái của Ukraine từng tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol và nhắm vào hải quân Nga ở Crimea. Tuy nhiên cuộc tấn công ngày 5/12 đã vươn sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Sân bay Dyagilevo cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 500 km, trong khi sân bay Engels cách đó khoảng 700 km.